Bắt thành viên gia đình nhịn ăn, mặc rách có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Ái Vân |

Các hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, tuỳ theo mức độ vi phạm.

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình, đang được lấy ý kiến đóng góp của người dân.

Ngày 28.5, trao đổi với PV Lao Động, LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư T.P Hà Nội) cho biết, theo dự thảo Nghị định, đối với hành vi xâm hại sức khoẻ thành viên gia đình có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình; Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

Theo LS Cường, đối với các hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình cũng bị phạt nặng. Cụ thể, dự thảo quy định mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người cao tuổi, yếu, khuyết tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.

Ngoài ra, đối với các hành vi này, người vi phạm còn phải xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

Đối với nhóm hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình, LS Đặng Văn Cường cho biết, mức phạt các hành vi vi phạm theo dự thảo Nghị định hiện nay từ 5 triệu - 20 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình; Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.

"Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu. Đồng thời, buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh đối với hành vi vi phạm" - LS Cường nói.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.000 sản phẩm của nạn nhân bạo lực gia đình được tặng hành khách

Minh Hạnh |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2021, Vietnam Airlines phối cùng HopeBox (doanh nghiệp xã hội hướng đến phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình) đã tặng gần 1.000 phần quà trên các chuyến bay cho hành khách trong ngày đặc biệt.

Phú Thọ: Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho đoàn viên công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi làm việc, văn hóa ứng xử trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân lao động.

Bắc Giang: Truyền thông phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân

Bùi Văn Khước |

Tại Công ty TNHH Monchang Vina, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong công nhân lao động năm 2020.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gần 1.000 sản phẩm của nạn nhân bạo lực gia đình được tặng hành khách

Minh Hạnh |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.2021, Vietnam Airlines phối cùng HopeBox (doanh nghiệp xã hội hướng đến phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình) đã tặng gần 1.000 phần quà trên các chuyến bay cho hành khách trong ngày đặc biệt.

Phú Thọ: Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho đoàn viên công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi làm việc, văn hóa ứng xử trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân lao động.

Bắc Giang: Truyền thông phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân

Bùi Văn Khước |

Tại Công ty TNHH Monchang Vina, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong công nhân lao động năm 2020.