Bắt thanh niên xưng là lãnh đạo CSGT Quảng Ngãi tống tiền doanh nghiệp

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Nam thanh niên tự xưng là Phó Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) gọi điện đòi doanh nghiệp "chung chi" vừa bị bắt giữ.

Ngày 13.1, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được đối tượng giả danh lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông có hành vi "tống tiền" doanh nghiệp.

Theo công an, vào lúc 11h50, ngày 13.1, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (29 tuổi, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khi đang trốn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Tại cơ quan, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Quảng Ngãi tiếp tục di lý đối tượng về tỉnh Quảng Ngãi để đấu tranh mở rộng.

Trước đó, ngày 1.12.2021, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc đối tượng giả danh, tự xưng là V.T.G (Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) gọi điện, đề nghị doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm trước đó chung chi tiền sẽ cho sửa biên bản vi phạm, giảm tiền nộp phạt - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt đối tượng doạ tạt axit để tống tiền hàng loạt gia đình

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 9.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt đối tượng Dương Văn Tuyền (sinh năm 1996, quê xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng) dọa tạt a-xit để cưỡng đoạt tài sản.

Nghệ An: Giả công an điều tra để chiếm đoạt điện thoại và tiền của dân

HẢI ĐĂNG |

Nhận mình là công an, cần người dân hợp tác để điều tra vì có liên quan đến vụ trộm, Vũ Anh Tuấn (Nghệ An) yêu cầu hai thanh niên giao nộp tiền và điện thoại để chiếm đoạt.

Giả công an gặp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vì mục đích gì?

Lê Thanh Phong |

5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang bị cách ly, Vũ Văn Toàn giả công an gặp họ vì mục đích gì?

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hải Phòng: Bắt đối tượng doạ tạt axit để tống tiền hàng loạt gia đình

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 9.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt đối tượng Dương Văn Tuyền (sinh năm 1996, quê xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng) dọa tạt a-xit để cưỡng đoạt tài sản.

Nghệ An: Giả công an điều tra để chiếm đoạt điện thoại và tiền của dân

HẢI ĐĂNG |

Nhận mình là công an, cần người dân hợp tác để điều tra vì có liên quan đến vụ trộm, Vũ Anh Tuấn (Nghệ An) yêu cầu hai thanh niên giao nộp tiền và điện thoại để chiếm đoạt.

Giả công an gặp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vì mục đích gì?

Lê Thanh Phong |

5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang bị cách ly, Vũ Văn Toàn giả công an gặp họ vì mục đích gì?