Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm tiền công đức đình, chùa để mua ma tuý

Đặng Luân |

Hải Dương - Sáng 21.11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Bình Giang vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức.

Cụ thể, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Trường (sinh năm 1995, trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, đêm 17.11, Phạm Văn Trường đạp xe từ nhà trọ qua nhiều thôn, xã trên địa bàn huyện Bình Giang. Đến khoảng 0h ngày 18.11, đối tượng đột nhập trái phép rồi lén lút cạy phá hòm công đức, lấy đi toàn bộ số tiền công đức tại đình, chùa, điện thờ mẫu đặt trong khuôn viên chùa Phúc Lâm, thuộc địa phận thôn My Thữ, xã Vĩnh Hồng.

Khi đối tượng định tẩu thoát thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 2 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trước khi bị bắt đã một mình thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện Bình Giang chỉ trong vòng 4 ngày.

Ngoài ra, đối tượng còn cấu kết với Vũ Hữu Tuyên (sinh năm 1991, trú tại xã Tân Việt, huyện Bình Giang) thực hiện một số vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Thanh Miện, Gia Lộc và một số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Toàn bộ số tiền trộm cắp được đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy về sử dụng. Trường là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 7.2021.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn làm giả hàng loạt phiếu xét nghiệm của lái xe taxi Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 19.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin - Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân) vừa phát hiện lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh COVID-19.

Vợ Cao Tài Năng không đồng ý 2 tội danh, khẳng định sẽ kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Vũ Thị Mừng - một trong 2 bị cáo vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương xin lỗi gia đình bị hại. Tuy nhiên, bị cáo không đồng ý với cả 2 tội danh, sẽ kháng cáo.

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thủ đoạn làm giả hàng loạt phiếu xét nghiệm của lái xe taxi Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 19.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin - Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân) vừa phát hiện lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh COVID-19.

Vợ Cao Tài Năng không đồng ý 2 tội danh, khẳng định sẽ kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Vũ Thị Mừng - một trong 2 bị cáo vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương xin lỗi gia đình bị hại. Tuy nhiên, bị cáo không đồng ý với cả 2 tội danh, sẽ kháng cáo.

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.