Bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên trường Kiểm sát

Huân Cao |

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 (TPHCM) và ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Kiểm sát đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Tối 1.10, trao đổi với phóng viên Lao Động, lãnh đạo Công an quận 1 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán, Phó chánh án TAND quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM, để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở người khác", theo điều 158 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an quận 1 đã khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” để điều tra. Theo đơn tố cáo gửi Công an quận 1 của bà Nguyễn Thị Thu Thảo (trú nhà số 29 đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1), có một nhóm người tự xông vào nhà bắt ba đứa con của bà và chiếm nhà một cách trái phép.

3 người bị bà Thảo tố và nêu đích danh gồm: ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án TAND quận, ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM và bà Nguyễn Thị Hạnh - Văn phòng thừa phát lại tại TPHCM.

Trong đơn, bà Thảo trình bày đã đặt cọc mua căn nhà trên, nhưng chưa hoàn tất thủ tục ký hợp đồng sang nhượng. Trong lúc bà Thảo đi vắng để 3 con ở nhà thì 3 người nêu trên đã đưa hàng chục người khác vào nhà, đồng thời bế các con và đồ đạc của bà ra khỏi nhà.

Hình ảnh ông Nam, ông Tùng cùng những người khác xông vào chỗ ở của bà Thảo bất hợp pháp. Ảnh: Cắt clip NVCC
Hình ảnh ông Nam, ông Tùng cùng những người khác xông vào chỗ ở của bà Thảo bất hợp pháp. Ảnh: Cắt clip NVCC

Trước đó, hôm 23.9, mạng xã hội lan truyền clip về vụ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM. Theo hình ảnh ghi lại, ông Nguyễn Hải Nam cùng một số người xông vào nhà, ôm theo 3 đứa con của bà Thảo định đưa lên taxi nhưng bị nhiều người ngăn cản.

Được biết, ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án Tòa án quận 4) chính là người được phân công xét xử sơ thẩm vụ án ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô.

Tuy nhiên, trong lúc đang xét xử, ông Nam cùng HĐXX trả hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát điều tra bổ sung. Sau khi Viện Kiểm sát bổ sung hồ sơ, TAND quận 4 đã phân một thẩm phán khác thay ông Nam xét xử vụ án này.

Trước đó, ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng đều bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày. Việc tạm đình chỉ công tác để cơ quan điều tra  làm rõ các nội dung đơn tố cáo của bà Thảo.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ con: Đình chỉ công tác một giảng viên

Huân Cao |

Liên quan vụ Thẩm phán tòa án, giảng viên bị tố 'bắt cóc' trẻ con và xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp. Sau khi Phó chánh án TAND quận 4 bị đình chỉ công tác, thì ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Vụ Thẩm phán bị tố "bắt cóc" trẻ em: Khám xét ngôi nhà đang tranh chấp

Huân Cao |

Chiều ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tiến hành khám xét ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đây là căn nhà có tranh chấp và người dân tố Phó Chánh án TAND quận 4 xông vào "bắt cóc" trẻ con.

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ em: Trục xuất các đối tượng chiếm nhà

Huân Cao |

Liên quan đến vụ Thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ em và chiếm nhà, Công an quận 1 (TP.HCM) đã trục xuất các đối tượng chiếm giữ căn nhà trái phép tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ con: Đình chỉ công tác một giảng viên

Huân Cao |

Liên quan vụ Thẩm phán tòa án, giảng viên bị tố 'bắt cóc' trẻ con và xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp. Sau khi Phó chánh án TAND quận 4 bị đình chỉ công tác, thì ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Vụ Thẩm phán bị tố "bắt cóc" trẻ em: Khám xét ngôi nhà đang tranh chấp

Huân Cao |

Chiều ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tiến hành khám xét ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đây là căn nhà có tranh chấp và người dân tố Phó Chánh án TAND quận 4 xông vào "bắt cóc" trẻ con.

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ em: Trục xuất các đối tượng chiếm nhà

Huân Cao |

Liên quan đến vụ Thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ em và chiếm nhà, Công an quận 1 (TP.HCM) đã trục xuất các đối tượng chiếm giữ căn nhà trái phép tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.