Bắt tên cướp giật dây chuyền trên cổ người đi xe máy ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng do hết tiền tiêu xài rủ nhau đi cướp giật ở Bình Dương. Một đối tượng bị bắt ngay sau khi gây án, công an đang truy bắt đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 17.2, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bảo - sinh năm 1989, cư trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài nên vào ngày 13.2, Bảo điều khiển xe môtô đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương gặp 1 đối tượng tên Linh (chưa rõ lai lịch) để rủ đi cướp giật tài sản, bán lấy tiền tiêu xài và được Linh đồng ý.

Sau khi rảo qua nhiều tuyến đường để tìm “con mồi”, đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi đến đường DK11, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát phát hiện chị N.T.H.L - sinh năm 1983, ngụ tại thị xã Bến Cát đang điều khiển xe máy, trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền.

Lúc này, Bảo vỗ vai ra hiệu cho Linh đuổi theo. Sau khi ép sát xe, Bảo dùng tay giật đứt sợi dây chuyền của chị N.T.H.L rồi tăng ga bỏ chạy.

Bị cướp giật tài sản, chị N.T.H.L tri hô và đuổi theo tên cướp được khoảng 300 mét thì các đối tượng mất lái và ngã xe.

Đối tượng Nguyễn Văn Bảo bị bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Văn Bảo bị bắt giữ. Ảnh: CABC

Sau đó, cả hai nhanh chóng chạy bộ lẩn trốn nhưng Bảo bị người dân phối hợp lực lượng Công an đang tuần tra gần đó bắt giữ. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ, truy xét nhằm bắt giữ đối tượng còn lại để xử lý trước pháp luật.

Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người dân trên địa bàn khi tham gia giao thông không mang theo các tài sản có giá trị bên người. Ngoài ra, người dân phải cẩn trọng trong việc cất giữ các tài sản có giá trị. Trong trường hợp bị kẻ xấu cướp, cướp giật tài sản hoặc phát hiện đối tượng nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật thì nhanh chóng trình báo đến trụ sở hoặc có thể nhắn tin trực tiếp đến Fanpage của Công an thị xã Bến Cát trình báo.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống trở lại bình thường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, 91/91 xã, phường, thị trấn ở Bình Dương thuộc cấp 1, tức là toàn bộ tỉnh Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Toàn bộ Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống trở lại bình thường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, 91/91 xã, phường, thị trấn ở Bình Dương thuộc cấp 1, tức là toàn bộ tỉnh Bình Dương đạt "vùng xanh", cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Người dân Bình Dương phát đồ ăn, nước miễn phí, làm việc thiện ngày Rằm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương không xem dịp lễ hội đông người là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.