Bắt tên cướp đâm 2 người trọng thương

H.VINH |

Một đối tượng đối tượng đã dùng dao gây thương tích cho chủ quán cắt tóc. Thấy vậy, một cụ bà hàng xóm chạy đến can ngăn thì đã bị đối tượng đâm trọng thương.

Khoảng 9h, sáng 7.10, một vụ cướp xảy ra tại tiệm hớt tóc Ngọc Lan (số 394 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một đối tượng đã dùng dao uy hiếp nhân viên của quán tên Tr. để cướp tài sản. Bị chị Tr. phản kháng nên đối tượng đã dùng dao gây thương tích cho chị Tr.

Thấy vậy, bà Lê Thị Phương (70 tuổi), ở gần đó chạy đến can ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương. Sau đó, đối tượng bỏ trốn. Cả 2 nạn nhân đã được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận thông tin vụ việc, với sự giúp đỡ của người dân, lực lượng công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đồng thời, triển khai lực lượng vây bắt được đối tượng đang trốn trong một khu nhà hoang cách hiện trường khoảng 500m.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Lực (25 tuổi, trú Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Lực lượng cảnh sát đã đưa đối tượng về cơ quan để phục vụ công tác điều tra.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ đối tượng đặt mua nhung hươu rồi cướp luôn trong lúc xem hàng

Sương Mai |

Bằng thủ đoạn cọc tiền đặt mua nhung hươu qua mạng, 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Quyết và Nguyễn Việt Hùng đã cướp luôn số nhung với giá gần 60 triệu đồng trong lúc người bán đang cho chúng xem hàng.

Vụ 2 tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike: Tội ác từ lối sống buông thả

Huyền Thanh |

Sau buổi thực nghiệm ngày 1.10, hai đối tượng đã thừa nhận cùng nhau lên kế hoạch sát hại, cướp tài sản của nam sinh chạy xe ôm Grab. Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc, đa phần ý kiến cho rằng, tội ác của 2 đối tượng gây ra là do lối sống buông thả, coi thường pháp luật cần được xử lý nghiêm khắc.  

Vạch trần tội ác của hai tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike

Cường Ngô - Nhật Huy |

Khác với lời khai đầu tiên khi vừa bị bắt giữ, qua quá trình thực nghiệm hiện trường, toàn bộ vụ án giết người, cướp tài sản của nam sinh chạy “xe ôm” Grab đã sáng tỏ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tạm giữ đối tượng đặt mua nhung hươu rồi cướp luôn trong lúc xem hàng

Sương Mai |

Bằng thủ đoạn cọc tiền đặt mua nhung hươu qua mạng, 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Quyết và Nguyễn Việt Hùng đã cướp luôn số nhung với giá gần 60 triệu đồng trong lúc người bán đang cho chúng xem hàng.

Vụ 2 tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike: Tội ác từ lối sống buông thả

Huyền Thanh |

Sau buổi thực nghiệm ngày 1.10, hai đối tượng đã thừa nhận cùng nhau lên kế hoạch sát hại, cướp tài sản của nam sinh chạy xe ôm Grab. Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc, đa phần ý kiến cho rằng, tội ác của 2 đối tượng gây ra là do lối sống buông thả, coi thường pháp luật cần được xử lý nghiêm khắc.  

Vạch trần tội ác của hai tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike

Cường Ngô - Nhật Huy |

Khác với lời khai đầu tiên khi vừa bị bắt giữ, qua quá trình thực nghiệm hiện trường, toàn bộ vụ án giết người, cướp tài sản của nam sinh chạy “xe ôm” Grab đã sáng tỏ.