Bắt tạm giam Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc Ban Dân tộc Nghệ An

Tuấn Quỳnh |

Sau khi cấp dưới bị khởi tố về tội tham ô tài sản, cơ quan công an đã tiếp tục tiến hành bắt tạm giam Quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) để điều tra sai phạm tại đề án hỗ trợ và phát triển người dân tộc Ơ Đu.

Chiều tối ngày 23.7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng, khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tâm Long (46 tuổi), Quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ông Long bị cáo buộc có hành vi tham ô khi “đưa nhầm” 231 người dân tộc Thái và Khơ Mú thành người Ơ đu ở bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) để hưởng chế độ chính sách của dự án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các Dân tộc thiểu số rất ít người.

Theo một cán bộ điều tra, ông Nguyễn Tâm Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ, rút hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, liên quan đến đề án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ chính sách Ban Dân tộc Nghệ An, để điều tra về tội “tham ô tài sản”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Nhận “lệnh bắt tạm giam” trên Zalo, cụ ông mất 120 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Ông A. ở Nghệ An nhận được “lệnh bắt tạm giam” qua Zalo vì liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, đã chuyển 120 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện đánh bạc tại phòng làm việc

Quách Du |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can (trong đó có ông Nguyễn Văn Long -  Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc), để điều tra về hành vi đánh bạc.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán trái phép chất nổ

LÊ PHI LONG |

Ba đối tượng bị bắt gồm Hoàng Thị Dịu, Nguyễn Hữu Chức và Nguyễn Tư Sơn đã tham gia mua bán, vận chuyển trái phép hơn 212kg thuốc nổ, 1.300 kíp nổ, 170m dây cháy chậm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhận “lệnh bắt tạm giam” trên Zalo, cụ ông mất 120 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Ông A. ở Nghệ An nhận được “lệnh bắt tạm giam” qua Zalo vì liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, đã chuyển 120 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Thanh Hóa: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện đánh bạc tại phòng làm việc

Quách Du |

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can (trong đó có ông Nguyễn Văn Long -  Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc), để điều tra về hành vi đánh bạc.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán trái phép chất nổ

LÊ PHI LONG |

Ba đối tượng bị bắt gồm Hoàng Thị Dịu, Nguyễn Hữu Chức và Nguyễn Tư Sơn đã tham gia mua bán, vận chuyển trái phép hơn 212kg thuốc nổ, 1.300 kíp nổ, 170m dây cháy chậm.