Bắt tạm giam phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng

P.V |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Hùng - phóng viên Báo Gia đình Việt Nam (SN 1986, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh,) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng tháng 4.2019, Nguyễn Trọng Hùng - phóng viên thường trú Báo Gia đình Việt Nam tại Nghệ An và Hà Tĩnh tiến hành thu thập thông tin, hình ảnh về đoàn xe vận tải xăng dầu của Công ty xăng dầu Lào đổ xăng dầu vào can nhựa tại 2 cửa hàng xăng dầu Đại Long thuộc xã Xuân Hồng và DKX Cầu Rong, thuộc xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh để đưa theo xe sang Lào tiêu thụ.

Sau khi có video về hoạt động của đoàn xe nói trên, Hùng gọi điện cho anh N.V.V (SN 1973, trú khối Dân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) là công nhân lái xe Công ty PTS Nghệ Tĩnh để nhờ anh V. liên hệ với trưởng phòng xe là anh Vieng Keo Soutthichak (thường gọi là Keo, SN 1963, quốc tịch Lào).

Sau đó, V. gọi điện cho anh Keo để thông báo cho anh Keo biết việc Hùng đã quay được video về hoạt động của đoàn xe anh Keo làm trưởng đoàn và Hùng muốn làm việc trực tiếp với anh Keo, anh Keo đồng ý gặp Hùng để được xem video.

Vào khoảng giữa tháng 7.2019, V. chở anh Keo đến quán cà phê ở TP Vinh để gặp Hùng. Tại đây Hùng cho anh Keo xem một đoạn video và một hình ảnh ghi lại việc đoàn xe của anh Keo đang bơm xăng vào can và để lên xe chở đi. Sau khi xem video, Hùng hỏi anh Keo có biết mình đã vi phạm pháp luật không, Keo xin Hùng không đăng thông tin lên báo chí.

Sau đó, Hùng liên lạc với anh V. nhờ anh này nói với anh Keo đưa cho Hùng số tiền 100 triệu đồng.

Anh V. liên lạc Keo thì anh Keo nhờ V. nói với Hùng giảm xuống còn 90 triệu đồng. Khoảng 2 – 3 ngày sau, Hùng điện cho anh V., nhờ anh V. nói với Keo là Hùng đồng ý nhận số tiền 90 triệu đồng.

Đến ngày 1.8, thông qua anh V., Hùng và anh Keo hẹn gặp nhau ở kho xăng dầu Bến Thủy (phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Khoảng 17h cùng ngày, anh Keo và Hùng gặp nhau ở bãi đậu xe trước cổng kho xăng dầu, hai người đi vào xe ôtô BKS 38D – 00698 của Hùng.

Trên xe, anh Keo rút từ trong túi quần ra 1 túi bóng đựng số tiền 90 triệu đồng và để tiền tại hốc đựng đồ phía trước cần số và mở cửa xe ra đi.

Ngay sau đó, lực lượng Công an kịp thời có mặt tại hiện trường bắt quả tang vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Hùng về tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 170, Bộ Luật hình sự năm 2015.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị truy tố phóng viên tống tiền doanh nghiệp gần 70.000 USD

C.N |

Đào Thị Thanh Bình bị Công an Bắc Giang đề nghị truy tố tội danh Cưỡng đoạt tài sản vì tống tiền một công ty nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh với số tiền lên tới gần 70.000 USD.

Vụ phóng viên tống tiền 2 tỉ doanh nghiệp: Bắt trưởng phòng quản lý

C.N |

Chiều 30.1, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Tuấn 46 tuổi, trú tại đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng giả danh nhà báo tống tiền cảnh sát giao thông

ANH ĐỨc |

Đối tượng Nguyễn Trường Quang (giả danh nhà báo) đã thực hiện một số vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền trên 250 triệu đồng.  Đối tượng này đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ tại địa bàn Hà Tĩnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị truy tố phóng viên tống tiền doanh nghiệp gần 70.000 USD

C.N |

Đào Thị Thanh Bình bị Công an Bắc Giang đề nghị truy tố tội danh Cưỡng đoạt tài sản vì tống tiền một công ty nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh với số tiền lên tới gần 70.000 USD.

Vụ phóng viên tống tiền 2 tỉ doanh nghiệp: Bắt trưởng phòng quản lý

C.N |

Chiều 30.1, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Tuấn 46 tuổi, trú tại đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng giả danh nhà báo tống tiền cảnh sát giao thông

ANH ĐỨc |

Đối tượng Nguyễn Trường Quang (giả danh nhà báo) đã thực hiện một số vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền trên 250 triệu đồng.  Đối tượng này đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ tại địa bàn Hà Tĩnh.