Bắt tạm giam một cán bộ địa chính xã ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Cố ý làm trái các quy định hiện hành trên lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của người dân để vụ lợi cá nhân, một địa chính cấp xã ở Bình Thuận vừa bị Công an bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt tạm giam Kinh Vũ Long (sinh năm 1989, ngụ xã Măng Tố, huyện Tánh Linh) vào ngày 15.10.

Bị can Long là công chức địa chính UBND xã Măng Tố. Quá trình công tác, Long được phân công nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định và tham mưu hồ sơ cấp mới, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 mảnh đất ở và đất trồng lúa ở thôn 1, xã Măng Tố của gia đình bà N.T.H.

Bị can nghe lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CA
Bị can nghe lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CA

Nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân, cuối năm 2020, Kinh Vũ Long đã cố ý làm trái các quy định hiện hành trên lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của gia đình bà H.

Bị can Long bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” theo khoản 1, điều 356 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của Long để thu thập các tài liệu phục vụ công tác điều tra.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Nhiều chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào TP.Phan Thiết đã gỡ bỏ

PHẠM DUY |

Nhiều chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào khu vực Bắc Sông Cà Ty, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã gỡ bỏ, người dân đã lưu thông qua lại bình thường.

Khởi tố, bắt giam Chủ tịch HĐQT Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang

Phong Quang |

Ngày 14.10, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam với 8 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên của Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang và một số đơn vị liên quan.

12 tháng tù cho đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an

PHẠM DUY |

Sáng ngày 14.10, Toà án Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Minh Châu là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào TP.Phan Thiết đã gỡ bỏ

PHẠM DUY |

Nhiều chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào khu vực Bắc Sông Cà Ty, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã gỡ bỏ, người dân đã lưu thông qua lại bình thường.

Khởi tố, bắt giam Chủ tịch HĐQT Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang

Phong Quang |

Ngày 14.10, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam với 8 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên của Công ty môi trường đô thị Tuyên Quang và một số đơn vị liên quan.

12 tháng tù cho đối tượng thông chốt, tông vào xe chiến sĩ công an

PHẠM DUY |

Sáng ngày 14.10, Toà án Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Minh Châu là đối tượng “thông chốt” và dùng chân đạp xe, lao xe vào xe của các thành viên trực chốt khi bị đuổi theo.