Bắt tạm giam kẻ xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở vườn chuối

Cường Ngô |

Ngay trong đêm qua (18.3), Công an thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình, đối tượng có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để điều tra, làm rõ.

Sáng 19.3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong đêm 18.3, đơn vị đã phê chuẩn và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Trình, đối tượng có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi tên V.N.Q ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), để trực tiếp thụ lý điều tra, làm rõ.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xin lệnh bắt tạm giam đối tượng và được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn, đối tượng đã bị bắt tạm giam ngay trong đêm qua.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Kết nối - được gia đình bị hại ủy quyền trả lời báo chí cho biết, cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can Trình để phục vụ hoạt động điều tra.

Luật sư Hùng phân tích, bị can Trình có nhân thân rất xấu, đang có tiền án, chưa được xóa án tích, nhưng đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện bản tính coi thường pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, hành vi phạm tội của bị can Trình xâm phạm tình dục nạn nhân mới 9 tuổi, về bản chất, với loại tội phạm này, rất có thể hung thủ tiếp tục tái diễn hành vi phạm tội. Việc cho đối tượng tại ngoại rất nguy hiểm.

"Tội danh của bị can có thể bị truy cứu tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", với tình tiết tăng nặng dùng vũ lực tấn công, thực hiện hành vi giao cấu, nhằm mục đích thỏa mãn thú tính của mình.

Mức hình phạt đối với tội danh này có thể lên tới chung thân, hoặc tử hình. Như vậy, tiềm ẩn rất lớn nguy cơ đối tượng sẽ bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra", luật sư cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội thụ lý điều tra vụ án dâm ô tại huyện Chương Mỹ

CAO NGUYÊN |

Sau khi nghe báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ án Dâm ô người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo CQĐT Công an TP tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an Chương Mỹ để điều tra mở rộng.

Cha mẹ nên làm gì khi con bị dâm ô, xâm hại tình dục?

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Trẻ em là đối tượng của nạn dâm ô, xâm hại tình dục phải chịu tổn thương lớn về mặt tinh thần, tuy nhiên sự tổn thương còn lớn hơn khi cha mẹ có những phản ứng gay gắt. Trước vấn đề này, chuyên gia tâm lý tư vấn đối với các bậc phụ huynh khi có con không may rơi vào tình huống này.

Gia đình kẻ xâm hại cháu bé ở vườn chuối yêu cầu viết giấy nhận quà

Cường Ngô |

Theo bố cháu bé bị đối tượng Trình xâm hại ở vườn chuối, gia đình bị can đã chủ động bồi thường 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình họ yêu cầu phải viết giấy nhận quà chứng minh việc đã tiếp nhận số tiền trên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công an Hà Nội thụ lý điều tra vụ án dâm ô tại huyện Chương Mỹ

CAO NGUYÊN |

Sau khi nghe báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ án Dâm ô người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo CQĐT Công an TP tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an Chương Mỹ để điều tra mở rộng.

Cha mẹ nên làm gì khi con bị dâm ô, xâm hại tình dục?

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Trẻ em là đối tượng của nạn dâm ô, xâm hại tình dục phải chịu tổn thương lớn về mặt tinh thần, tuy nhiên sự tổn thương còn lớn hơn khi cha mẹ có những phản ứng gay gắt. Trước vấn đề này, chuyên gia tâm lý tư vấn đối với các bậc phụ huynh khi có con không may rơi vào tình huống này.

Gia đình kẻ xâm hại cháu bé ở vườn chuối yêu cầu viết giấy nhận quà

Cường Ngô |

Theo bố cháu bé bị đối tượng Trình xâm hại ở vườn chuối, gia đình bị can đã chủ động bồi thường 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình họ yêu cầu phải viết giấy nhận quà chứng minh việc đã tiếp nhận số tiền trên.