Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Nhật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1.1.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Minh Nhật (33 tuổi, trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối tháng 10.2020, chị Nguyễn Thị T. (trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh trình báo về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 10 tỉ đồng.

Tiến hành điều tra, công an xác định từ tháng 11.2017 đến tháng 10.2019, Võ Minh Nhật đã dùng thủ đoạn đưa ra các thông tin không có thật để đặt vấn đề vay tiền chị Nguyễn Thị T. Theo đó, Nhật tung tin là mình đang ở Singapore và trúng thưởng một khoản tiền là 200.000 đô la Singapore. Nhưng để rút được tiền trúng thưởng cần có tiền lót tay cho cán bộ nên đã đặt vấn đề vay tiền của chị T.

Do tin tưởng nên trong khoảng thời gian trên, chị T đã cho Nhật vay 20 lần với tổng số tiền 10 tỉ đồng. Số tiền vay được của chị T, Nhật dùng vào chi tiêu cá nhân.

Hiện Công an Hà Tĩnh đang ra thông báo, ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng Võ Minh Nhật thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tố giác.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt thầy cúng giả danh Phó Tổng Giám đốc lừa đảo tiền của nhiều người

QUÁCH DU |

Dương Văn Minh làm nghề thầy cúng, tuy nhiên "gã" lại giả danh là Phó Tổng Giám đốc một công ty lớn, rồi lừa đảo tiền của nhiều người.

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Vẽ ra các dự án "ảo" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

Việt Dũng |

Phan Thế Thành (47 tuổi, quê Thái Bình) biết vợ chồng ông H. ở TPHCM có tiền nên nhiều lần vẽ ra các dự án, rủ góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bắt thầy cúng giả danh Phó Tổng Giám đốc lừa đảo tiền của nhiều người

QUÁCH DU |

Dương Văn Minh làm nghề thầy cúng, tuy nhiên "gã" lại giả danh là Phó Tổng Giám đốc một công ty lớn, rồi lừa đảo tiền của nhiều người.

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Vẽ ra các dự án "ảo" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

Việt Dũng |

Phan Thế Thành (47 tuổi, quê Thái Bình) biết vợ chồng ông H. ở TPHCM có tiền nên nhiều lần vẽ ra các dự án, rủ góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.