Bắt tạm giam đối tượng đâm 10 nhát dao vào thanh niên trong quán nhậu

BẢO TRUNG |

Tại quán nhậu, do mâu thuẫn từ trước nên Lê Văn Phúc (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã đâm 10 nhát dao vào người anh B.T.S. (19 tuổi), rất may chưa tử vong.

Sáng 10.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Phúc (21 tuổi, ngụ ở xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 6.9.2020, Phúc và 3 người khác đến một quán lẩu bò ở cùng xã để nhậu. Đến khuya cùng ngày, Phúc gặp anh B.T.S. (19 tuổi, ngụ cùng huyện) trước quán nhậu. Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa 2 người đã xảy ra xô xát.

Lúc này, Phúc đã rút con dao bấm từ trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào người anh S. Bị đâm, anh S. bỏ chạy được khoảng 4m thì ngã xuống đất.

Phúc lao tới tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh S. Tổng cộng, nam thanh niên máu lạnh đã đâm gần 10 nhát vào người nạn nhân. Sau khi được mọi người can ngăn, đối tượng Phúc vứt con dao rồi đi về nhà.

Còn anh S. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng; tỷ lệ thương tật là 22%.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Việt Dũng |

Ngày 8.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

“Lỗ hổng” đấu thầu

Linh Anh |

Ngày 1.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can. Trong số này, có Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Chu Minh và nguyên Giám đốc sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi. Quyết định trên nhằm thực hiện điều tra xác minh vụ việc: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị liên quan. “Lỗ hổng” trong đấu thầu trang thiết bị y tế cũng đã khiến nhiều lãnh đạo Sở Y tế các địa phương khác bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt tạm giam hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Mai Hường |

Ông Vũ Cảnh Phương (44 tuổi, Hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thanh 2, Tuyên Quang) bị điều tra vì lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Việt Dũng |

Ngày 8.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

“Lỗ hổng” đấu thầu

Linh Anh |

Ngày 1.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can. Trong số này, có Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Chu Minh và nguyên Giám đốc sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi. Quyết định trên nhằm thực hiện điều tra xác minh vụ việc: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị liên quan. “Lỗ hổng” trong đấu thầu trang thiết bị y tế cũng đã khiến nhiều lãnh đạo Sở Y tế các địa phương khác bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt tạm giam hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Mai Hường |

Ông Vũ Cảnh Phương (44 tuổi, Hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thanh 2, Tuyên Quang) bị điều tra vì lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản.