Bắt tạm giam cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Việt Dũng |

Ông Chu Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) bị điều tra về hành vi gây thất thoát tài sản.

Tối 3.11, Cổng thông tin Bộ Công an đã thông tin về việc bắt tạm giam đối với ông Chu Tiến Dũng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (viết tắt CNS).

Hôm nay (3.11), Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và ra Lệnh khám xét đối với 2 bị can.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, các bị can đều có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm:

Chu Tiến Dũng, 59 tuổi, tại Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cựu Tổng Giám đốc CNS.

Đỗ Văn Ngà, 54 tuổi, tại Bình Định, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CNS.

Cùng ngày  các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng giám đốc ngân hàng DAB tiếp tục bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) cùng thuộc cấp cũ bị cáo buộc sai phạm cho vay, khiến thiệt hại 184 tỉ đồng.

Chiêu đối phó của cựu Tổng giám đốc Sagri khi bị thanh tra 13 tỉ tham ô

Việt Dũng |

Ông Lê Tấn Hùng, cựu Tổng Giám đốc Sagri chỉ đạo nhân viên soạn thảo các văn bản, đóng dấu... liên hệ với 2 công ty du lịch để hợp thức hồ sơ số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Thủ đoạn chiếm đoạt và ăn chia hơn 13 tỉ của cựu Tổng Giám đốc Sagri

Việt Dũng |

Ông Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc Sagri bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới ký khống với 2 công ty du lịch để chi hơn 13 tỉ đồng, rồi ăn chia, gửi tiết kiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Tổng giám đốc ngân hàng DAB tiếp tục bị truy tố

Việt Dũng |

Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) cùng thuộc cấp cũ bị cáo buộc sai phạm cho vay, khiến thiệt hại 184 tỉ đồng.

Chiêu đối phó của cựu Tổng giám đốc Sagri khi bị thanh tra 13 tỉ tham ô

Việt Dũng |

Ông Lê Tấn Hùng, cựu Tổng Giám đốc Sagri chỉ đạo nhân viên soạn thảo các văn bản, đóng dấu... liên hệ với 2 công ty du lịch để hợp thức hồ sơ số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Thủ đoạn chiếm đoạt và ăn chia hơn 13 tỉ của cựu Tổng Giám đốc Sagri

Việt Dũng |

Ông Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc Sagri bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới ký khống với 2 công ty du lịch để chi hơn 13 tỉ đồng, rồi ăn chia, gửi tiết kiệm.