Bắt quả tang tàu nạo vét xả bùn thải trộm xuống lòng sông Bạch Đằng

Mai Chi |

Lực lượng công an đã bắt quả tang một tàu chở bùn đất nạo vét đổ thải xuống lòng sông Bạch Đằng trái quy định.

Ngày 8.3, nguồn tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng Cảnh sát môi trường – Công an TP.Hải Phòng đã bắt quả tang tàu mang biển kiểm soát NĐ-3363 có hành vi xả bùn thải nạo vét trái quy định.

Trước đó, vào lúc rạng sáng 5.3, lực lượng cảnh sát môi trường - Công an TP.Hải Phòng - phát hiện tàu NĐ - 3363 có hành vi đổ bùn thải ra lòng sông Bạch Đằng ở vị trí thuộc luồng hàng hải Hải Phòng. Khối lượng bùn thải mà tàu NĐ-3363 đã chở ở thời điểm đó khoảng 600m3 bùn đất. Số bùn đất này là do tàu NĐ-3363 nạo vét trước bến khu vực Cty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu (thuộc địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) trên sông Bạch Đằng.

Sau khi nạo vét và hút đầy bùn, tàu này đợi tới lúc nửa đêm mới chạy về phía hạ lưu sông Bạch Đằng. Khoảng 1h45 sáng 5.3, tàu NĐ-3363 đã mở van xả đáy để đổ bùn thải xuống lòng sông tại khu vực gần cầu Bạch Đằng và đảo Vũ Yên thì bị lực lượng cảnh sát bắt quả tang.

Cơ quan chức năng xác định, tàu NĐ - 3363 thực hiện việc chở bùn thải từ dự án nạo vét duy tu khu nước trước bến cập ụ nổi của Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu.

Theo nguồn tin cho biết, ngoài hành vi đổ thải sai vị trí, vi phạm luật bảo vệ môi trường, thì hoạt động nạo vét tại dự án này còn không tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động nạo vét vì Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu là chủ đầu tư dự án đã không có phương án bảo đảm an toàn hàng hải được phê duyệt, nhưng vẫn cho phương tiện thực hiện nạo vét.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Không làm đúng bài tập, học sinh lớp 2 bị cô đánh bầm lưng

Mai Chi |

Một học sinh lớp 2 bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím lưng vì không làm bài tập.

Phát huy vai trò đầu tàu trong thực hiện Chính sách với NLĐ

Hải Phong |

Sáng 4.3, tại khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng, đoàn công tác của Ban dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công đoàn và quan hệ lao động tại KKT Hải Phòng.

Hải Phòng: Nguy cơ cao thiếu nguồn máu cứu người bệnh

H.H |

Sáng 28.2, tại Bệnh viện Việt Tiệp, ngành y tế Hải Phòng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong toàn ngành y tế.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng: Không làm đúng bài tập, học sinh lớp 2 bị cô đánh bầm lưng

Mai Chi |

Một học sinh lớp 2 bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím lưng vì không làm bài tập.

Phát huy vai trò đầu tàu trong thực hiện Chính sách với NLĐ

Hải Phong |

Sáng 4.3, tại khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng, đoàn công tác của Ban dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công đoàn và quan hệ lao động tại KKT Hải Phòng.

Hải Phòng: Nguy cơ cao thiếu nguồn máu cứu người bệnh

H.H |

Sáng 28.2, tại Bệnh viện Việt Tiệp, ngành y tế Hải Phòng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong toàn ngành y tế.