Bắt quả tang nhóm đối tượng ở Hải Dương tụ tập đánh bạc giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Chiều 28.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Nam Sách vừa bắt quả tang 8 đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, vào hồi 9h45 ngày 26.8, tổ công tác của Công an huyện Nam Sách bắt quả tang tại nhà ông L.V.H (sinh năm 1962, trú tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách) có 2 chiếu bạc, với 8 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm.

Trong 8 đối tượng, có 6 nam, 2 nữ, cùng trú tại xã Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương. Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định xử phạt hành chính 8 đối tượng do vi phạm quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 với mức phạt 1 triệu đồng/trường hợp.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên làm giả xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 27.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Hải Dương: Nhiều cụm dân cư ở huyện Gia Lộc kết thúc cách ly y tế từ 27.8

Mai Dung |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với các cụm dân cư trên địa bàn huyện Gia Lộc, kể từ 14h ngày 27.8.

Hải Dương: Nhiều trường hợp dùng xét nghiệm giả để "thông chốt"

Đặng Luân |

Chiều 24.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch A08 vừa phát hiện 2 trường hợp xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 nghi giả để qua chốt kiểm soát dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên làm giả xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 27.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Hải Dương: Nhiều cụm dân cư ở huyện Gia Lộc kết thúc cách ly y tế từ 27.8

Mai Dung |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với các cụm dân cư trên địa bàn huyện Gia Lộc, kể từ 14h ngày 27.8.

Hải Dương: Nhiều trường hợp dùng xét nghiệm giả để "thông chốt"

Đặng Luân |

Chiều 24.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch A08 vừa phát hiện 2 trường hợp xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 nghi giả để qua chốt kiểm soát dịch.