Bắt quả tang nhân viên quỹ đất huyện chiếm đoạt tài sản của người dân

Thanh Chung |

Nhân viên quỹ đất huyện Núi Thành lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu người dân "bôi trơn" để là thủ tục bồi thường, trong lúc thực hiện thỏa thuận thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Chiều 19.9, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Bùi Minh Duẩn (33 tuổi, trú thị trấn Núi Thành) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong thi hành công vụ.

Được biết, Duẩn hiện là nhân viên thuộc Ban quản lý Dự án quỹ đất (nhân viên quỹ đất) huyện Núi Thành.

Theo điều tra, tháng 5.2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nâng cấp tuyến đường ĐH7-NT, Duẩn gặp bà L. (xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) nói rằng hồ sơ đền bù của bà gặp “khó khăn, không làm được”.

Sau đó, Duẩn đề nghị nếu muốn để công việc thuận lợi thì người phụ nữ chuyển 20 triệu đồng. Ngoài ra, nhân viên quỹ đất này đã tạo một bảng tính giá trị đền bù của bà L. với số tiền 217 triệu đồng và yêu cầu khi bà L. nhận đền bù nhiều hơn phải đưa số tiền chênh lệch.

Sợ không nhận được bồi thường, bà L. đã đồng ý các điều kiện Duẩn đưa ra.

Ngày 18.8, bà L. đến UBND xã Tam Mỹ Đông để nhận số tiền đền bù hơn 300 triệu đồng và gặp Duẩn tại quán cà phê để đưa số tiền như đã thỏa thuận. Trong lúc Duẩn đang nhận 70 triệu đồng từ người phụ nữ này thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Vụ việc đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: 16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì 11 vụ sử dụng công nghệ cao

TRẦN TUẤN |

16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thì 11 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao nên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra chỉ thị đấu tranh, phòng ngừa.

Bắt bác sỹ sau 7 năm truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Một bác sỹ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy nã sau 7 năm vừa bị bắt giữ, di lý từ tỉnh Đồng Nai về Hà Tĩnh để xử lý.

Bắt giam nhà báo giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

QUÁCH DU |

Tuyên mua thẻ nhà báo giả sau đó "nổ" mình làm ở Cục Báo chí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: 16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì 11 vụ sử dụng công nghệ cao

TRẦN TUẤN |

16 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thì 11 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao nên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra chỉ thị đấu tranh, phòng ngừa.

Bắt bác sỹ sau 7 năm truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Một bác sỹ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị truy nã sau 7 năm vừa bị bắt giữ, di lý từ tỉnh Đồng Nai về Hà Tĩnh để xử lý.

Bắt giam nhà báo giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

QUÁCH DU |

Tuyên mua thẻ nhà báo giả sau đó "nổ" mình làm ở Cục Báo chí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.