Bắt quả tang gần 50 nam nữ thanh niên ca hát karaoke trong dịch COVID-19

MINH CHÂU |

Công an Trảng Bom, Đồng Nai phát hiện quán karaoke Yến Nhi đang hoạt động 5 phòng với 47 khách nam - nữ đang hát hò nhảy múa.

Ngày 15.8, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết đang tiếp tục đề xuất cơ quan chức năng xử phạt đối với quán karaoke hoạt động trong dịch COVID-19.

Trước đó, khuya ngày 13.8, Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Yến Nhi (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom do bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1973 làm chủ cơ sở)

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang hoạt động, 5 phòng có khách đang hát, 47 người trong đó có 44 nam, 3 nữ.

Công an huyện tiến hành lập danh sách các khách đến hát, địa chỉ cư trú, nơi làm việc để phục vụ công tác rà soát bệnh dịch nếu có xảy ra, trong thời gian thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời lập biên bản đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke với các lỗi vi phạm: Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt dộng kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng;  Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện và tham mưu đề xuất UBND huyện Trảng Bom ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Theo Công an huyện Trảng Bom, trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhằm phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhất là những cơ sở kinh doanh karaoke, massage, vũ trường… không chấp hành việc tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Sau ca mắc COVID-19, TPHCM ra cảnh báo "nóng" về việc nhập cảnh trái phép

Anh Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khuyến cáo, người dân khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương.

TPHCM: Nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Chân Phúc |

Sau những ngày đầu chấp hành khá nghiêm túc, giờ đây nhiều người dân tại TPHCM đang có dấu hiệu chủ quan, lơ là với việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đến nơi công cộng.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào TPHCM đã đi những đâu?

Anh Nhàn |

Ca bệnh mắc COVID-19 số 912 vừa được Bộ Y tế công bố chiều 14.8, trước đó đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau ca mắc COVID-19, TPHCM ra cảnh báo "nóng" về việc nhập cảnh trái phép

Anh Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khuyến cáo, người dân khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương.

TPHCM: Nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Chân Phúc |

Sau những ngày đầu chấp hành khá nghiêm túc, giờ đây nhiều người dân tại TPHCM đang có dấu hiệu chủ quan, lơ là với việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đến nơi công cộng.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào TPHCM đã đi những đâu?

Anh Nhàn |

Ca bệnh mắc COVID-19 số 912 vừa được Bộ Y tế công bố chiều 14.8, trước đó đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.