Bắt quả tang cơ sở có dấu hiệu dùng thuốc an thần cho heo ở Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 21.3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) - Bộ Công an, cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ một cơ sở heo bơm nước và có dấu hiệu tiêm thuốc an thần cho heo ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). 

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20.3, C49B đã ập vào bắt quả tang tại cơ sở đóng tại KP7, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) đang có hành vi bơm nước vào heo.

Làm việc với lực lượng công an, chủ cơ sở là ông Phạm Mạnh Công (trú tại tỉnh Long An) thừa nhận hành vi của mình. Ngoài bắt quả tang heo bơm nước, tại cơ sở C49B còn phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai thuốc an thần, kim tiêm, tuy nhiên chủ cơ sở không thừa nhận có tiêm thuốc an thần cho heo. Hiện C49B và các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấu mẫu đưa đi xét nghiệm.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở heo tại TP.Biên Hòa
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở heo tại TP.Biên Hòa

Ngoài ra, heo bị bơm nước khá nhiều. Tại hiện trường, tổng cộng có 79 con heo sau khi bị bơm nước vào bụng nằm la liệt dưới chuồng, không đứng dậy nổi.

Theo điều tra ban đầu, số heo này xuất phát từ khu trung chuyển heo Biên Hòa, điểm đến là lò mổ của ông Nguyễn Văn Dẫn (trú tại tỉnh Long An).

Tuy nhiên, lái xe là Phan Bá Hiệp (ngụ Đồng Nai) đã đưa heo vào đây để bơm nước cho heo nặng ký.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

“Tuyên chiến” với nạn tiêm thuốc an thần vào lợn: Tạm cấm nhập khẩu thuốc an thần thú y 2 năm

Khánh Vũ |

Đó là kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) trước vấn nạn thương lái và một số chủ cơ sở giết mổ tiêm thuốc an thần vào lợn trong quá trình vận chuyển và giết thịt để bán ra thị trường. Tuy nhiên, việc “hình sự hóa” các tội ác này lại chưa thể thực hiện bởi chưa có chế tài xử phạt.

Kỷ luật 23 cán bộ thú y liên quan đến vụ 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần

M.Q |

23 người bao gồm cả lãnh đạo và cán bộ Chi cục thú y TPHCM bị kỷ luật vì để gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á.

Lò mổ độc quyền và... “heo an thần”

THẨM HỒNG THỤY |

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần được “tuồn” vào lò mổ Xuyên Á lớn nhất TPHCM tại Củ Chi. Sự thật này đã được cơ quan chức năng phát hiện sau cả tháng mật phục. Nhưng còn một sự thật đáng sợ hơn, được chính người đại diện tiểu thương bán thịt heo và nông sản tại chợ đầu mối Hóc Môn “tiết lộ” khi tiếp xúc với Bí thư Thành ủy TPHCM - Nguyễn Thiện Nhân ngày 15.10.

Doanh nghiệp Việt đừng quên thị trường nội địa gần 100 triệu dân

Anh Tuấn |

Dù tự hào về thành tích xuất khẩu trong năm 2022, nhưng các chuyên gia cho rằng, để hạn chế rủi ro của thị trường xuất khẩu khi gặp tình huống bất thường, thị trường nội địa với gần 100 triệu người tiêu dùng cần được quan tâm đúng mức.

Xe ôm tăng giá cước gấp 4,5 lần trong ngày mùng 3 Tết

Cường Ngô |

Trong những ngày Tết, nhiều xe ôm truyền thống và các hãng xe công nghệ đồng loạt điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển, trong đó có những cuốc xe tăng gấp 4,5 lần so với ngày thường.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 bật mí cách ứng phó câu hỏi khó ngày Tết

Nhóm PV |

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh và Á hậu Ngọc Hằng.

Vòng loại World Cup 2026 và cơ hội của bóng đá Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá Hàn Quốc -  Choi In-young nhấn mạnh các đội bóng lớn ở Châu Á cần phải dè chừng sức mạnh từ các đội ở Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam với những tiến bộ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Điều gì đang chờ đợi ngành ngân hàng trong năm 2023?

Thái Mạnh |

2022 đánh dấu một năm ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế bứt phá. Tuy nhiên, những thách thức vĩ mô tiếp diễn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn sẽ là trở ngại của ngành ngân hàng trong năm 2023. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Simon Chen - Tổng Giám đốc CTCP xếp hạng tín nhiệm Việt Nam về những điều đang chờ đợi ngành ngân hàng trong năm 2023.

“Tuyên chiến” với nạn tiêm thuốc an thần vào lợn: Tạm cấm nhập khẩu thuốc an thần thú y 2 năm

Khánh Vũ |

Đó là kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) trước vấn nạn thương lái và một số chủ cơ sở giết mổ tiêm thuốc an thần vào lợn trong quá trình vận chuyển và giết thịt để bán ra thị trường. Tuy nhiên, việc “hình sự hóa” các tội ác này lại chưa thể thực hiện bởi chưa có chế tài xử phạt.

Kỷ luật 23 cán bộ thú y liên quan đến vụ 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần

M.Q |

23 người bao gồm cả lãnh đạo và cán bộ Chi cục thú y TPHCM bị kỷ luật vì để gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á.

Lò mổ độc quyền và... “heo an thần”

THẨM HỒNG THỤY |

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần được “tuồn” vào lò mổ Xuyên Á lớn nhất TPHCM tại Củ Chi. Sự thật này đã được cơ quan chức năng phát hiện sau cả tháng mật phục. Nhưng còn một sự thật đáng sợ hơn, được chính người đại diện tiểu thương bán thịt heo và nông sản tại chợ đầu mối Hóc Môn “tiết lộ” khi tiếp xúc với Bí thư Thành ủy TPHCM - Nguyễn Thiện Nhân ngày 15.10.