Bắt quả tang 6 người nước ngoài buôn bán 20 bánh heroin xuyên quốc gia.

ANH ĐỨC |

Chiều nay (23.9), trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Võ Tiến Nghị - Quyền chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh BôlyKhămxây (Lào) đã triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia do các đối tượng người Thái Lan và Lào thực hiện.

Video: Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.

Theo đó, vào lúc 0h15 ngày 23.9, tại bản XiViLay và bản A Nú Són Xay, thị xã Pắk Xăn, Tỉnh Bôlykhămxay (Lào), lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxây (Lào) đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ tại hiện trường 15 kg ma túy đá và 20 bánh hêrôin, 2 ôtô bán tải và nhiều tang vật có liên quan.

Lực lượng chức năng 2 nước phối hợp bắt giữ các đối tượng
Lực lượng chức năng 2 nước phối hợp bắt giữ các đối tượng.

Các đối tượng bị bắt gồm Xa Hạ Xay Xe Nhà (quốc tịch Thái Lan) và 5 đối tượng quốc tịch Lào gồm: Nang Mi Thò, Tu Xông Nhì, Bria Tồng Vừ, Lông Lỳ, Tồng Xay Nhồng Dìa.

Các đối tượng cùng tang vật
Các đối tượng cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được 2 lực lượng phối hợp hai bên hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Báo động tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp: Cần “đánh mạnh” vào quán bar, vũ trường

Nhóm PV Thời sự |

Việc một số đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ sử dụng ma túy tổng hợp công khai tại các quán bar, vũ trường, đêm nhạc hội... đang là vấn đề nhức nhối (vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc vừa qua tại Hà Nội là một điển hình).

Ma trận các loại ma túy "trá hình": Thâm nhập thế giới “bóng cười”

NHÓM PV THỜI SỰ |

Tại Việt Nam, chưa có một điều khoản luật nào quy định cụ thể về việc hút “bóng cười” - khí N20 - một loại chất kích thích được bán trong các hộp đêm tại một số quốc gia Châu Âu. Có một thời gian Hà Nội đã quyết liệt rà soát và xử lý các quán café, quán bar có bán và sử dụng “bóng cười”, thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng mua bán và sử dụng “bóng cười” đang diễn ra công khai ở rất nhiều quán café. 

Trộn ma túy vào trong shisha, bóng cười để “hút khách”

LH |

Hiện nay, bóng cười và shisha được bày bán tràn lan tại những quán bar, karaoke, quán cafe... Tuy nhiên, nhiều đối tượng kinh doanh đưa thêm các loại ma túy vào shisha và bóng cười nhằm tăng phấn khích cho người sử dụng, làm biến tướng hoạt động kinh doanh này.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Báo động tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp: Cần “đánh mạnh” vào quán bar, vũ trường

Nhóm PV Thời sự |

Việc một số đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ sử dụng ma túy tổng hợp công khai tại các quán bar, vũ trường, đêm nhạc hội... đang là vấn đề nhức nhối (vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc vừa qua tại Hà Nội là một điển hình).

Ma trận các loại ma túy "trá hình": Thâm nhập thế giới “bóng cười”

NHÓM PV THỜI SỰ |

Tại Việt Nam, chưa có một điều khoản luật nào quy định cụ thể về việc hút “bóng cười” - khí N20 - một loại chất kích thích được bán trong các hộp đêm tại một số quốc gia Châu Âu. Có một thời gian Hà Nội đã quyết liệt rà soát và xử lý các quán café, quán bar có bán và sử dụng “bóng cười”, thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng mua bán và sử dụng “bóng cười” đang diễn ra công khai ở rất nhiều quán café. 

Trộn ma túy vào trong shisha, bóng cười để “hút khách”

LH |

Hiện nay, bóng cười và shisha được bày bán tràn lan tại những quán bar, karaoke, quán cafe... Tuy nhiên, nhiều đối tượng kinh doanh đưa thêm các loại ma túy vào shisha và bóng cười nhằm tăng phấn khích cho người sử dụng, làm biến tướng hoạt động kinh doanh này.