Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng

ANH THƯ (TH) |

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng qua địa phận xã Bình Minh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hưng Yên) tổ chức bắt quả tang 2 tàu đang hoạt động hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Bình Minh (Khoái Châu).

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vỏ sắt mang số hiệu BN - 0816 do bà Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1976) là chủ phương tiện và ông Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1974) là người điều khiển phương tiện (đều trú ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu).

Cùng với đó, có 2 người làm thuê đang sử dụng 2 máy Hyundai cùng hệ thống ống hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa.

Tiến hành kiểm tra tàu không biển kiểm soát có số đăng kiểm in trên thân tàu là VR 07024597, người điều khiển là Vũ Xuân Tình (sinh năm 1975) trú ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.

Quản lý tàu cùng 4 thuyền viên đang sử dụng 4 máy hút cát loại TV15, công suất máy 190 mã lực với 4 ống hút cát phi 230 để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai tàu đã hút đầy nước và cát lên khoang chứa. Chủ tàu không xuất trình được giấy tờ phương tiện, bằng cấp chứng chỉ của thuyền viên, không có giấy phép khai thác khoáng sản.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

ANH THƯ (TH)
TIN LIÊN QUAN

Phồn Sinh - bản hoan ca bất tận của châu thổ sông Hồng

nguyễn bảo hân |

Sau khi in tập "Hoa linh" (thơ và trường ca năm 2000), nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu lặng lẽ tập trung vào viết các tác phẩm mới của mình. Khi đã có một lượng bản thảo kha khá, cuối năm 2018 ông bắt đầu cho in ba tác phẩm đầu tiên với tổng cộng gần 1.200 trang in. Đó là các tác phẩm "Phồn Sinh" (trường ca), "Sa hồng" (thơ và trường ca) và "Beijing - lá phong vàng" (tùy văn). 

Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội vừa có văn bản phản hồi Báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng xe quá tải cày nát mặt đê Hữu Hồng, tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Thường Tín, làm hư hỏng đường sá, gây mất an toàn giao thông.

Ước mơ được lên bờ của những phận đời lênh đênh ở xóm Phao ven sông Hồng

Phạm Đông - Quốc Toản |

Không hộ khẩu, không điện, không nước sạch, 28 hộ dân ở xóm Phao bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) phải đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn trên chiếc thuyền ọp ẹp, chông chênh hơn 20 năm qua.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phồn Sinh - bản hoan ca bất tận của châu thổ sông Hồng

nguyễn bảo hân |

Sau khi in tập "Hoa linh" (thơ và trường ca năm 2000), nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu lặng lẽ tập trung vào viết các tác phẩm mới của mình. Khi đã có một lượng bản thảo kha khá, cuối năm 2018 ông bắt đầu cho in ba tác phẩm đầu tiên với tổng cộng gần 1.200 trang in. Đó là các tác phẩm "Phồn Sinh" (trường ca), "Sa hồng" (thơ và trường ca) và "Beijing - lá phong vàng" (tùy văn). 

Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội vừa có văn bản phản hồi Báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng xe quá tải cày nát mặt đê Hữu Hồng, tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Thường Tín, làm hư hỏng đường sá, gây mất an toàn giao thông.

Ước mơ được lên bờ của những phận đời lênh đênh ở xóm Phao ven sông Hồng

Phạm Đông - Quốc Toản |

Không hộ khẩu, không điện, không nước sạch, 28 hộ dân ở xóm Phao bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) phải đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn trên chiếc thuyền ọp ẹp, chông chênh hơn 20 năm qua.