Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán nhiều động vật hoang dã

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN – Ngày 1.11, Công an huyện Con Cuông cho biết, vừa phát hiện hai đối tượng có hành vi buôn bán động vật rừng, thu giữ nhiều động vật hoang dã.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 31.10.2022, tại bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, Con Cuông, Công an huyện Con Cuông đã bắt quả tang đối tượng Vi Văn Tuấn, sinh năm 1985, trú tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, Con Cuông chở 1 cá thể lợn rừng đông lạnh.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Tuấn cùng toàn bộ tang vật liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, cá thể lợn rừng trên được Tuấn mua lại của Vi Thị Hai, sinh năm 1980, trú tại bản Thái Sơn 1, xã Môn Sơn, Con Cuông.

Khoảng 21h15' cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện tiến hành khám xét nhà Vi Thị Hai và Vi Văn Tuấn.

Quá trình khám xét đã phát hiện và thu giữ tại nhà Vi Văn Tuấn 2 cá thể nghi là gà lôi trắng và thu giữ tại nhà Vi Thị Hai 3 cá thể lợn rừng đông lạnh và 1 cá thể nghi chồn hương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng buôn hơn 551 kg pháo nổ

Quỳnh Trang |

Ngày 26.10, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng trú tại tỉnh Kon Tum, thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại

Nghệ An: 3 tháng, CSGT xử lý 1.434 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

QUANG ĐẠI |

Trong 3 tháng cao điểm, Công an tỉnh Nghệ An chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần làm tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí.

Thiếu voi đực, đàn voi rừng 16 con ở Nghệ An trước nguy cơ giảm sút

QUANG ĐẠI |

Toàn tỉnh Nghệ An hiện nay còn vỏn vẹn 16 con voi rừng, và đang đứng trước nguy cơ giảm sút, hao mòn vì thiếu voi đực để sinh sản.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng buôn hơn 551 kg pháo nổ

Quỳnh Trang |

Ngày 26.10, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng trú tại tỉnh Kon Tum, thu giữ 551,8kg pháo nổ các loại

Nghệ An: 3 tháng, CSGT xử lý 1.434 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

QUANG ĐẠI |

Trong 3 tháng cao điểm, Công an tỉnh Nghệ An chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần làm tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí.

Thiếu voi đực, đàn voi rừng 16 con ở Nghệ An trước nguy cơ giảm sút

QUANG ĐẠI |

Toàn tỉnh Nghệ An hiện nay còn vỏn vẹn 16 con voi rừng, và đang đứng trước nguy cơ giảm sút, hao mòn vì thiếu voi đực để sinh sản.