Bắt quả tang 2 đối tượng buôn bán trái phép pháo nổ
QUÁCH DU |
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã mua pháo qua mạng xã hội, sau đó nhận hàng và mang bán kiếm lời.
Ngày 14.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, đêm ngày 13.12, Công an huyện Nông Cống đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Quang (19 tuổi, trú tại xã Công Chính, huyện Nông Cống) đang tàng trữ, vận chuyển 5 hộp pháo giàn do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng 7 kg.
Số pháo bị cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: CATHTiến hành đấu tranh, Công an huyện Nông Cống đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thành (18 tuổi, trú cùng xã Công Chính), là đối tượng đã cung cấp số pháo nổ nói trên cho Quang mang đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng khai nhận, đã rủ nhau mua số pháo nói trên qua mạng xã hội và sau đó nhận hàng mang về huyện Nông Cống để bán kiếm lời.
Theo Nghị định 137/2020 có hiệu lực từ 11.1.2021, người dân được phép sử dụng pháo hoa - loại pháo không gây ra tiếng nổ từ các đơn vị sản xuất trong nước được cấp phép - trong dịp tết, sinh nhật, khai trương, kỷ niệm... Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều vụ việc liên quan tới vận chuyển, sử dụng pháo hoa lậu, pháo nổ trái phép đã bị xử lý. Người dân cần tránh nhầm lẫn trong việc hiểu các quy định cho phép sử dụng pháo hoa để không vi phạm pháp luật.
Lực lượng Biên phòng vùng biên Quảng Ninh đã bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép hơn 50 kg pháo các loại từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Theo Nghị định 137/2020 có hiệu lực từ 11.1.2021, người dân được phép sử dụng pháo hoa - loại pháo không gây ra tiếng nổ từ các đơn vị sản xuất trong nước được cấp phép - trong dịp tết, sinh nhật, khai trương, kỷ niệm... Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều vụ việc liên quan tới vận chuyển, sử dụng pháo hoa lậu, pháo nổ trái phép đã bị xử lý. Người dân cần tránh nhầm lẫn trong việc hiểu các quy định cho phép sử dụng pháo hoa để không vi phạm pháp luật.
Lực lượng Biên phòng vùng biên Quảng Ninh đã bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép hơn 50 kg pháo các loại từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.