Bắt Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9

Cường Ngô |

Chiều 4.10, Công an TP Thái Bình đã phát đi thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo Công an TP. Thái Bình, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can số 336; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam (sinh ngày 29.9.1972, nơi cư trú số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Phạm Văn Lam là thượng tá - Phó phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thái Bình).

Ra Quyết định khởi tố bị can số 337; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 26 đối với Từ Minh Tuyên (sinh ngày 3.1.1971, nơi cư trú số nhà 1/482, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Lao Động đưa tin, ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Qua tiếp nhận tố giác tội phạm và căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Thái Bình) đã ra Quyết định số 171 khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145 Bộ Luật Hình sự và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 146 Bộ Luật Hình sự xảy ra ngày 29.8.2018.

Đồng thời, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, sinh năm 1974, chỗ ở hiện nay số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 điều 145 Bộ Luật Hình sự và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Thái Bình) cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (sinh năm 1974, trú tại khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, dư luận xôn xao trước sự việc nữ sinh Nguyễn T. M (SN 2004, trú tại TP Thái Bình, là học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) đi chơi không về.

Gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng về sự vắng mặt bất thường của cháu T. M.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP Thái Bình xác minh, điều tra làm rõ.

Được biết, cháu M đã bị một số đối tượng giao cấu, dâm ô khiến dư luận tỉnh này xôn xao. Gia đình nữ sinh này đã viết đơn xin nghỉ ốm cho nữ sinh này từ ngày 10.9.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ cha ruột dâm ô với con gái 10 tuổi: Người mẹ của “yêu râu xanh” tuyên bố từ con

Kỳ Quan |

Bà S.Đ (ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An) cho biết bà đã “từ con” đối với đứa con trai mất hết nhân tính Hồ Văn Hoàng vì đã dâm ô với con ruột của mình và 2 bé gái khác trong xóm.

Chánh án TAND Tối cao: Không có tiêu cực trong vụ xét xử ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

CAO NGUYÊN |

Đó là khẳng định của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp báo tình hình triển khai công tác của tòa án 6 tháng đầu năm 2018 vào ngày 20.6.

Dâm ô đối với trẻ em có phải là bệnh?

TH |

Những vụ án gây chấn động dư luận về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em khiến dư luận bức xúc, đặc biệt những nạn nhân bị xâm hại còn quá nhỏ tuổi. Trước đây, người bị xâm hại thường từ 13-18 tuổi, nay xuất hiện nhiều vụ việc chỉ mới ở lứa từ 2-13 tuổi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ cha ruột dâm ô với con gái 10 tuổi: Người mẹ của “yêu râu xanh” tuyên bố từ con

Kỳ Quan |

Bà S.Đ (ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An) cho biết bà đã “từ con” đối với đứa con trai mất hết nhân tính Hồ Văn Hoàng vì đã dâm ô với con ruột của mình và 2 bé gái khác trong xóm.

Chánh án TAND Tối cao: Không có tiêu cực trong vụ xét xử ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

CAO NGUYÊN |

Đó là khẳng định của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp báo tình hình triển khai công tác của tòa án 6 tháng đầu năm 2018 vào ngày 20.6.

Dâm ô đối với trẻ em có phải là bệnh?

TH |

Những vụ án gây chấn động dư luận về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em khiến dư luận bức xúc, đặc biệt những nạn nhân bị xâm hại còn quá nhỏ tuổi. Trước đây, người bị xâm hại thường từ 13-18 tuổi, nay xuất hiện nhiều vụ việc chỉ mới ở lứa từ 2-13 tuổi.