Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính

QUÁCH DU |

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng làm giả hồ sơ của hàng trăm người nông dân nghèo tại 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân (Thanh Hóa) để mua hàng trả góp ở các siêu thị điện máy, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính.

Ngày 9.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính, bằng hình thức làm giả hồ sơ của hàng trăm người dân ở 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân để mua hàng trả góp tại các siêu thị điện máy và trung tâm thương mại.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hương (46 tuổi); Nguyễn Đức Anh (32 tuổi) cùng trú tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng (40 tuổi); Lê Văn Dũng (45 tuổi) cùng trú tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn (56 tuổi, trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) và Bùi Thị Dung (41 tuổi, trú tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành).

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 4.2021, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, đã lôi kéo hàng chục đối tượng khác thiết lập thành một đường dây lừa người dân tới các cửa hàng Điện máy Xanh, Thế giới di động trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân để làm hồ sơ trả góp mua điện thoại iPhone.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã dụ dỗ người dân nghèo và người dân tộc thiểu số, không biết chữ, đang có nhu cầu vay tiền ở 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân mang giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng làm thủ tục vay vốn ưu đãi có nguồn từ nước ngoài, hoặc nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 từ nước ngoài, tiền ủng hộ người nghèo, cao tuổi, miền núi…

Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ để các đối tượng lấy hồ sơ của những người dân này làm hợp đồng vay vốn tại các Công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam để mua hàng trả góp. Sau đó, các đối tượng mang hàng đã mua được đi bán lấy tiền chia nhau.

Bằng thủ đoạn trên, tính từ cuối tháng 4.2021 đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã lôi kéo hàng trăm người dân tại 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân rồi làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 công ty tài chính trên, với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo tuyển cộng tác viên bán túi hàng hiệu online để chiếm đoạt tiền

Việt Dũng |

Nguyễn Thành Đại (22 tuổi, quê Thái Bình) cùng bạn gái mở shop online, đăng tuyển cộng tác viên bán túi hàng hiệu, rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Khởi tố đối tượng lừa đảo đưa người đi XKLĐ chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Đối tượng Võ Thị Phương Anh (33 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Thất nghiệp do COVID-19, một thợ cơ khí liên tục đi lừa đảo, trộm tài sản

BẢO TRUNG |

Ngày 6.8, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Lợi (38 tuổi, địa chỉ ở quận Ba Đình, TP.Hà Nội) trong 1 tháng gây ra 5 vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài sau khi bị thất nghiệp bởi dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lừa đảo tuyển cộng tác viên bán túi hàng hiệu online để chiếm đoạt tiền

Việt Dũng |

Nguyễn Thành Đại (22 tuổi, quê Thái Bình) cùng bạn gái mở shop online, đăng tuyển cộng tác viên bán túi hàng hiệu, rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Khởi tố đối tượng lừa đảo đưa người đi XKLĐ chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Đối tượng Võ Thị Phương Anh (33 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Thất nghiệp do COVID-19, một thợ cơ khí liên tục đi lừa đảo, trộm tài sản

BẢO TRUNG |

Ngày 6.8, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Lợi (38 tuổi, địa chỉ ở quận Ba Đình, TP.Hà Nội) trong 1 tháng gây ra 5 vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài sau khi bị thất nghiệp bởi dịch COVID-19.