Bắt nữ Tổng giám đốc đưa người lao động ra nước ngoài trái phép

Quách Du |

Nữ Tổng giám đốc đã câu kết với một số đối tượng, rồi đưa người lao động sang Nhật Bản với đơn hàng là kỹ sư. Tuy nhiên, đây thực chất là đi theo visa du lịch 15 ngày, sau đó trốn ở lại Nhật Bản để lao động bất hợp pháp.

Ngày 29.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Thị Hương (37 tuổi, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), thường trú tại tòa nhà HATECO (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vì hành vi “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

 
Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt đối với Hoàng Thị Hương. Ảnh: CATH

Tiến hành khám xét nơi ở của Hương, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục cuốn hộ chiếu, visa, máy tính cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân sang lao động trái phép tại nước ngoài.

Quá trình điều tra được biết, từ năm 2015, Hoàng Thị Hương đã đứng ra thành lập Cty TNHH Bright Prosperite Việt Nam (địa chỉ tại tổ 36, ngách 106/43, ngõ 123 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), do chính Hương làm Tổng Giám đốc.

Mặc dù ngành nghề chính là bán buôn tổng hợp, nhưng dưới vỏ bọc của Cty này, Hương đã câu kết với nhiều đối tượng chân rết tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để tư vấn du học, xuất khẩu lao động nước ngoài trái pháp luật.

 
Vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh. Ảnh: CATH

Tính từ tháng 7.2017 đến tháng 10.2018, Hương đã gặp gỡ, ký kết với vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh (Công ty Hoàng Phát, đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) để làm thủ tục cho 13 trường hợp là người lao động ở tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sang Nhật Bản làm việc.

Các trường hợp này đều theo đơn hàng kỹ sư nhưng thực chất là đi theo visa du lịch 15 ngày, sau đó trốn ở lại Nhật Bản để làm việc bất hợp pháp.

Ngoài ra, Hương còn câu kết với nhiều đối tượng khác ở trong nước và nước ngoài, trong đó, có Ngô Hồng Sơn (42 tuổi, trú tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Sơn là người trực tiếp hướng dẫn người lao động làm các thủ tục cần thiết và trực tiếp đi cùng người lao động sang Nhật Bản để liên hệ ăn nghỉ, đấu mối tìm việc làm cho người lao động.

Sau khi điều tra, làm rõ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Tuấn Anh, Ngô Hồng Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nhàn (do đang nuôi con nhỏ), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nhóm người giam giữ và môi giới người đi nước ngoài trái phép

T.N.D |

Đối tượng Nguyễn Văn Hào ( trú tại thôn Yên Vân, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đã nhận số tiền 750 triệu đồng của nhóm 10 người có nhu cầu sang Đài Loan lao động. Nhưng sau khi đưa sang đến Trung Quốc, Hào đã lừa nhóm người này ra đảo rồi bỏ trốn quay trở về Việt Nam.

Quảng Ninh: Bắt đôi nam nữ tổ chức cho 23 người xuất cảnh trái phép

T.N.D |

Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 14.3, cho biết, cơ quan này đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Hiền (SN 1990, trú tại thôn Pẹc Nả, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái) và Trần Thị Duyên (SN 1995, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Tạm giữ 6 đối tượng định vượt biên sang Trung Quốc trái phép

T.N.D |

Nguồn tin từ Cơ quan Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 14.2, cho biết, tại khu vực mốc 1366(2) + 300m thuộc khu 7, phường Hải Yên (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến biên giới đã phát hiện và tạm giữ 6 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Ngăn chặn kịp thời 11 người đang chuẩn bị đi lao động trái phép

Quách Du |

Sau khi về quê ăn Tết, nhiều người có ý định quay trở lại Trung Quốc để lao động bất hợp pháp. Ngay sau khi phát hiện những trường hợp này, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Khởi tố nhóm người giam giữ và môi giới người đi nước ngoài trái phép

T.N.D |

Đối tượng Nguyễn Văn Hào ( trú tại thôn Yên Vân, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đã nhận số tiền 750 triệu đồng của nhóm 10 người có nhu cầu sang Đài Loan lao động. Nhưng sau khi đưa sang đến Trung Quốc, Hào đã lừa nhóm người này ra đảo rồi bỏ trốn quay trở về Việt Nam.

Quảng Ninh: Bắt đôi nam nữ tổ chức cho 23 người xuất cảnh trái phép

T.N.D |

Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 14.3, cho biết, cơ quan này đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Hiền (SN 1990, trú tại thôn Pẹc Nả, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái) và Trần Thị Duyên (SN 1995, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Tạm giữ 6 đối tượng định vượt biên sang Trung Quốc trái phép

T.N.D |

Nguồn tin từ Cơ quan Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 14.2, cho biết, tại khu vực mốc 1366(2) + 300m thuộc khu 7, phường Hải Yên (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến biên giới đã phát hiện và tạm giữ 6 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Ngăn chặn kịp thời 11 người đang chuẩn bị đi lao động trái phép

Quách Du |

Sau khi về quê ăn Tết, nhiều người có ý định quay trở lại Trung Quốc để lao động bất hợp pháp. Ngay sau khi phát hiện những trường hợp này, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn.