Bắt nữ quái ở Nam Định bịa chuyện "chôn cất thai nhi" lừa quyên góp hàng trăm triệu đồng

TRUNG DU |

Ngày 6.10, Công an tỉnh Nam Định xác nhận, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thị Hoài (23 tuổi, trú xóm 8, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh này đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định phê chuẩn.

Theo hồ sơ ban đầu, Hoài đã lập gia đình, có 3 con nhỏ. Trước đây, đối tượng làm công nhân may và đã nghỉ việc. Kể từ khi nghỉ việc, có thời gian, Hoài thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội Facebook.

Qua theo dõi tài khoản Facebook của một người ở tỉnh Bình Thuận, Hoài thấy người này thường chia sẻ bài viết, hình ảnh về hoạt động thu gom, mai táng những thai nhi bị bỏ rơi, sau đó kêu gọi mọi người ủng hộ.

 
Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Mai Mai" để thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng. Ảnh chụp màn hình.

Hoài liền bắt chước, lập ra tài khoản Facebook mang tên “Trần Mai Thu Thảo”, sau đổi thành "Mai Mai", viết lời mô tả là “Bảo vệ mạng sống cho các con”, tự “nổ” trên mạng mình đang làm việc tại phòng khám và điều trị “Tâm An Đường” rồi bắt đầu hoạt động lừa lấy tình thương, vật chất từ cộng đồng mạng.

Bằng cách ngụy trang vừa kể, Hoài vào những trang Fanpage, Facebook của những người đang làm thiện nguyện cho trẻ sơ sinh, lựa chọn những hình ảnh thương tâm về những thai nhi bị phá bỏ đăng lại trên tài khoản “Mai Mai” kèm lời kêu gọi mọi người ủng hộ tiền mua đất, chôn cất, xây mộ cho các thai nhi, kèm theo số tài khoản ngân hàng.

Hoài còn đăng kèm những hình ảnh thể hiện hoạt động xây mộ đang được tiến hành do Hoài "chôm" được trên mạng để “tăng độ tin cậy”.

Những hình ảnh và lời kêu gọi của Hoài ngay lập tức tạo hiệu ứng trên mạng, với hàng nghìn lượt xem, like (thích) và bình luận.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hoài khai nhận: Từ tháng 11.2020 đến tháng 5.2021, tài khoản của Hoài nhận được tiền ủng hộ của 688 người ở nhiều tỉnh thành khác nhau, người ít vài trăm nghìn, người nhiều vài chục triệu đồng, tổng cộng gần 261 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nam Định sau đó xác định được những hình ảnh thương tâm Hoài thường xuyên đăng tải để kêu gọi mọi người ủng hộ chỉ là những hình ảnh cóp nhặt, sao chép, chỉnh sửa trên mạng, không phải thực tế ở địa phương.

Thực tế, Hoài cũng không tổ chức bất cứ hoạt động thu gom, chôn cất thai nhi nào mà chủ định bịa ra những câu chuyện thương tâm hòng chiếm đoạt tiền tiêu xài, chi tiêu.

 
"Nữ quái" bịa chuyện hòng tranh thủ sự thương cảm từ cộng đồng mạng đối với các thai nhi xấu số không có thật. Ảnh chụp màn hình.

Được biết, đến nay Hoài đã tự nguyện giao nộp 30,4 triệu đồng trong tổng số 261 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo, những ai đã từng chuyển tiền ủng hộ cho đối tượng qua số tài khoản: 3200205398430, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thì liên hệ tới số máy 0912.722.387 để phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới nhất đối với người đến, về tỉnh Nam Định ra sao?

TRUNG DU |

Theo nội dung kết luận mới nhất sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định vừa ban hành, từ hôm nay (6.10), người và phương tiện đến, về địa phương này vẫn phải tuân thủ, chấp hành nghiêm một số yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn, linh động trong công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Nam Định hứa hẹn trở thành điểm sáng đầu tư nhờ quy hoạch đồng bộ

Đỗ Huyền |

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Trung ương và của tỉnh, hạ tầng đô thị thành phố Nam Định thời gian qua được nâng cấp, mở rộng; diện mạo đô thị có sự thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại.

Nam Định tạm dừng tiếp nhận người dân về từ tỉnh Hà Nam, trừ 3 huyện

Bảo Hân |

Kể từ 0h ngày 24.9, Nam Định tạm dừng tiếp nhận người dân về từ tỉnh Hà Nam (trừ những người cư trú trên địa bàn các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm) cho đến khi có thông báo mới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quy định mới nhất đối với người đến, về tỉnh Nam Định ra sao?

TRUNG DU |

Theo nội dung kết luận mới nhất sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định vừa ban hành, từ hôm nay (6.10), người và phương tiện đến, về địa phương này vẫn phải tuân thủ, chấp hành nghiêm một số yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn, linh động trong công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Nam Định hứa hẹn trở thành điểm sáng đầu tư nhờ quy hoạch đồng bộ

Đỗ Huyền |

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Trung ương và của tỉnh, hạ tầng đô thị thành phố Nam Định thời gian qua được nâng cấp, mở rộng; diện mạo đô thị có sự thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại.

Nam Định tạm dừng tiếp nhận người dân về từ tỉnh Hà Nam, trừ 3 huyện

Bảo Hân |

Kể từ 0h ngày 24.9, Nam Định tạm dừng tiếp nhận người dân về từ tỉnh Hà Nam (trừ những người cư trú trên địa bàn các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm) cho đến khi có thông báo mới.