Bắt “nữ quái” lừa bán khẩu trang chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Quách Du |

Liên lập tài khoản facebook giả, rồi lên mạng rao bán khẩu trang. Qua đó, đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều người dân.

Ngày 18.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Liên (28 tuổi, trú tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Lê Thị Liên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về việc, một đối tượng đăng tin bán khẩu trang y tế lên mạng xã hội và lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc. Qua xác minh, điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng có hành vi trên là Lê Thị Liên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Thị Liên khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lập tài khoản facebook mang tên "Vy Lê" (có địa chỉ ở TP. Đà Nẵng) và đăng tải với nội dung; hiện Liên đang có một số lượng lớn khẩu trang y tế cần bán, ai có nhu cầu mua bao nhiêu cũng có thể đáp ứng.

Sau khi đăng tải thông tin trên, ngày 8.2, chị L.T.M (trú tại phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) đã liên lạc với Liên qua facebook để hỏi mua. Sau khi thống nhất giá cả và số lượng, trong các ngày từ 8 - 11.2, chị M đã 4 lần chuyển tiền vào các tài khoản của Lê Thị Liên, với tổng số tiền là hơn 566 triệu đồng để mua 600 thùng khẩu trang.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chờ mãi không thấy hàng gửi về, chị M mới biết mình bị Liên lừa đảo nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Được biết, với thủ đoạn trên, Liên cũng đã lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của một người dân ở TP. Đà Nẵng và một người ở tỉnh Cao Bằng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Người đàn bà mượn danh bạn trai lừa đảo 12 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thanh Nga (54 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) khoe bạn trai làm trong lực lượng vũ trang, nên có thể lo lót "chạy việc", "chạy trường", rồi chiếm đoạt tiền của 15 bị hại.

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo lợi dụng dịch virus Corona

Gia Miêu |

Các ngân hàng phát đi những cảnh báo khách hàng không mở thư được gửi từ những địa chỉ email lạ, không truy cập, cung cấp thông tin ngân hàng điện tử hoặc thẻ vào đường link lạ được đính kèm trong email.

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hoàn Nhân |

Nhận làm giả sổ đỏ và chiếm đoạt 700 triệu đồng, đối tượng Nguyễn Xuân Mãi vừa bị công thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo nhiều đầu số gọi đến lừa đảo cước viễn thông quốc tế

Thế Lâm |

Các cuộc gọi này được thực hiện từ những đầu số nước ngoài như: Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina Faso (+226). Thực chất, đây là các cuộc gọi nháy máy từ thuê bao nước ngoài đến thuê bao VinaPhone.

Người đàn ông liên tiếp lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Việt Dũng |

Đặng Xuân Chung (42 tuổi, ở phường 17, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) làm giả giấy tờ để lừa đảo nhiều người mua mảnh đất "ma" ở Hà Nội, vay tiền kinh doanh rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Người đàn bà mượn danh bạn trai lừa đảo 12 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thanh Nga (54 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) khoe bạn trai làm trong lực lượng vũ trang, nên có thể lo lót "chạy việc", "chạy trường", rồi chiếm đoạt tiền của 15 bị hại.

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo lợi dụng dịch virus Corona

Gia Miêu |

Các ngân hàng phát đi những cảnh báo khách hàng không mở thư được gửi từ những địa chỉ email lạ, không truy cập, cung cấp thông tin ngân hàng điện tử hoặc thẻ vào đường link lạ được đính kèm trong email.

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hoàn Nhân |

Nhận làm giả sổ đỏ và chiếm đoạt 700 triệu đồng, đối tượng Nguyễn Xuân Mãi vừa bị công thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo nhiều đầu số gọi đến lừa đảo cước viễn thông quốc tế

Thế Lâm |

Các cuộc gọi này được thực hiện từ những đầu số nước ngoài như: Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina Faso (+226). Thực chất, đây là các cuộc gọi nháy máy từ thuê bao nước ngoài đến thuê bao VinaPhone.

Người đàn ông liên tiếp lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Việt Dũng |

Đặng Xuân Chung (42 tuổi, ở phường 17, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) làm giả giấy tờ để lừa đảo nhiều người mua mảnh đất "ma" ở Hà Nội, vay tiền kinh doanh rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.