Bắt "nữ quái" chuyên mời cơm trộn thuốc ngủ ở bến xe Miền Đông

T.S |

Bằng thủ đoạn mời cơm trộn thuốc ngủ khiến nạn nhân ăn phải mê man, Tiên ra tay lấy tài sản rồi bỏ trốn. Khi bảo vệ bến xe phát hiện, Tiên bị công tạm giữ hình sự để điều tra.

Thông tin bước đầu, ngày 22.2 vừa qua, bà M, quê tỉnh Phú Yên ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để mua vé xe về quê. Trong lúc đợi xe xuất bến, bà M ngồi đợi trên băng ghế thì một phụ nữ tiếp cận.

Dù không quen biết nhưng nhưng người phụ nữ này mời bà M cơm và nước uống. Sau khi bà M ăn cơm, uống nước xong thì ngủ mê man. Chỉ đợi có vậy, “nữ quái” này liên lúc túi xách lấy tài sản.

Phát hiện sự việc, đội bảo vệ của bến xe Miền Đông liền xuất hiện, khống chế người phụ nữ rồi bàn giao cho công an địa phương. Riêng bà M được đưa đi cấp cứu do có biểu hiện của việc bị chuốc quá nhiều thuốc ngủ.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai tên Phạm Thị Trúc Tiên (54 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) nhưng không có giấy tờ tùy thân. Làm việc với công an, Tiên khai dùng cơm trộn thuốc ngủ rồi mời nạn nhân ăn. Khi “con mồi” mê man, Tiên lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Trích xuất camera an ninh của bến xe, công an phát hiện vào ngày 19.2, Tiên cũng dùng thủ đoạn trên chuốc thuốc mê một nữ hành khách khác lấy đi 1,8 triệu đồng, 2 ĐTDĐ.

Hiện “nữ quái” này đang bị Công an quận Bình Thạnh tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra. Cơ quan công an cũng kêu gọi ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ để phối với cơ quan điều tra.  

T.S
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.