Bắt nhóm thanh niên dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản

KIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 2.1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này đang khẩn trương làm rõ hành vi nhóm đối tượng rải đá chặn đường, dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhóm thanh niên rải gạch đá, chặn đường tại đoạn Quốc lộ 279 thuộc thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình để thực hiện hành vi.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng gồm: Hủng Văn Ơ (SN 1997), Hoàng Văn Luyện (SN 2000), Xìn Xuân Diệu (SN 2006), Tải Văn Quang (SN 2005) cùng trú tại xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (Hà Giang).

Nạn nhân bị nhóm đối tượng này cưỡng đoạt tài sản là anh Long Văn Hùng (SN 1990, trú tổ 4, TT Yên Bình, huyện Quang Bình).

Hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hủng Văn Ơ và Hoàng Văn Luyện để điều tra.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

KIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hacker Nhâm Hoàng Khang hầu tòa về tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 6.1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nhâm Hoàng Khang (sinh năm 1987, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lâm Đồng bắt 2 đối tượng xưng phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Hữu Long |

Lâm Đồng - Hai đối tượng xưng phóng viên rồi tống tiền doanh nghiệp đang xin giấy phép khai thác khoáng sản.

Bắt giữ 2 đối tượng mang theo hung khí để cưỡng đoạt tài sản

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 22.12, Công an huyện Ia Grai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Cáp Văn Nở (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi, cùng trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) và Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, trú tại TP Pleiku) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chưa tìm được nguyên vật liệu cách âm “không cháy và khó cháy" cho karaoke

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều 23.3, trả lời về việc hơn 400 cơ sở karaoke, vũ trường tại Quảng Ninh tiếp tục bị dừng hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tình trạng chung của cả nước và vẫn phải đợi các bộ, ngành liên quan vào cuộc tháo gỡ.

Hacker Nhâm Hoàng Khang hầu tòa về tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 6.1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nhâm Hoàng Khang (sinh năm 1987, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lâm Đồng bắt 2 đối tượng xưng phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Hữu Long |

Lâm Đồng - Hai đối tượng xưng phóng viên rồi tống tiền doanh nghiệp đang xin giấy phép khai thác khoáng sản.

Bắt giữ 2 đối tượng mang theo hung khí để cưỡng đoạt tài sản

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 22.12, Công an huyện Ia Grai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Cáp Văn Nở (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi, cùng trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) và Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, trú tại TP Pleiku) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.