Bắt nhóm người cho vay nặng lãi qua app

Huân Cao |

Xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người Trung Quốc chuyên cho vay nặng lãi qua app, Nguyễn Vương Bảo lo sợ nhóm người Trung Quốc này sẽ tìm cách "thủ tiêu" mình, nên nhờ bạn trình báo đến công an đến giải cứu.

Chiều 17.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo công an quận 2 xác nhận, Công an quận đã bàn giao 9 đối tượng có hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Băng nhóm nghi phạm gồm 6 người Trung Quốc (Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Han Chao, Zang jin Chen, Qian Ying Jie, Qian Liang Yo) và 3 người Việt Nam (Nguyễn Vương Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã) đã bị Công an quận 2 bắt giữ về hành vi hoạt động tín dụng đen và cho vay nặng lãi thông qua app.

Vụ tín dụng đen được chính Nguyễn Vương Bảo -  nhân viên của Công ty Star City, chuyên tạo các app (ứng dụng) để cho vay tiền tín chấp trên mạng - báo công an. Giữa Bảo và một nhóm người Trung Quốc có mâu thuẫn, do nhóm người này nghi nghi vấn Bảo chiếm đoạt tiền của công ty. Bảo lo sợ  nhóm người Trung Quốc này có thể tìm cách "thủ tiêu" mình, nên nhắn tin cho một người bạn nhờ báo cho Công an quận 2 đến giải cứu.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an quận 2 nhanh chóng đến căn nhà thuộc khu phố 2, phường An Phú, quận 2 mà Bảo và các đối tượng đang ở. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện các đối tượng này có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi nên tiến hành điều tra làm rõ.

Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt. Ảnh: CACC
Các đối tượng trong băng nhóm bị bắt. Ảnh: CACC

Công an vào cuộc điều tra, các đối tượng khai nhận đang làm cho hai công ty (Công ty TNHH Kyushu và Công ty Star City) tại cùng địa chỉ trên. Hai công ty này hoạt động cho vay tín chấp do ông Nguyễn Khắc Hạnh làm giám đốc và Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm phó giám đốc.

Sau khi tạo các app (do người Trung Quốc lập), hai công ty này thông qua mạng xã hội Facebook để quảng cáo cho người vay tiền biết hình thức vay tiền nhanh gọn trên điện thoại di động.

Khách vay tiền phải chịu phí dịch vụ là 24% trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%. Hết thời hạn vay, khách vay phải trả đủ số tiền vay, nếu không sẽ bị phạt thêm 4%/ngày.

Nếu chậm hoặc không trả tiền vay, phía công ty sẽ cho nhân viên đòi nợ với đủ chiêu trò như đe dọa, khủng bố, nói xấu trên mạng xã hội,… để được thu tiền.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đổi tiền giả lấy tiền thật qua mạng xã hội: Chiêu trò chiếm đoạt tài sản công dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo, đổi tiền thật lấy tiền giả, với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả, các đối tượng còn giới thiệu tiền giả giống y như tiền thật để đánh lừa những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin.

Bắt 5 người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn"

H.V |

Công an TP Đà Nẵng đã bắt 5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam để điều tra về hành vi thuê người đóng “phim sex” rồi phát tán lên mạng xã hội.

Đề nghị truy tố "giang hồ đeo đầy vàng giả" Phúc XO

Trí Minh |

Công an TP Hồ Chí Minh chính thức đề nghị truy tố Trần Ngọc Phúc (sinh năm 1982, tức Phúc XO) cùng 7 người khác về tội danh "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đổi tiền giả lấy tiền thật qua mạng xã hội: Chiêu trò chiếm đoạt tài sản công dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo, đổi tiền thật lấy tiền giả, với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả, các đối tượng còn giới thiệu tiền giả giống y như tiền thật để đánh lừa những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin.

Bắt 5 người Trung Quốc thuê vị thành niên đóng phim "người lớn"

H.V |

Công an TP Đà Nẵng đã bắt 5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam để điều tra về hành vi thuê người đóng “phim sex” rồi phát tán lên mạng xã hội.

Đề nghị truy tố "giang hồ đeo đầy vàng giả" Phúc XO

Trí Minh |

Công an TP Hồ Chí Minh chính thức đề nghị truy tố Trần Ngọc Phúc (sinh năm 1982, tức Phúc XO) cùng 7 người khác về tội danh "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".