Bắt nhóm giang hồ xăm trổ gây sức ép để chiếm đất kiểu "Giang 36"

MINH CHÂU |

Ngày 19.7, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, khoảng 14h30, ngày 9.7, Công an xã Bắc Sơn báo có một nhóm đối tượng xăm trổ kéo đến khu đất của bà Thân Thị Mỹ Phụng (ở ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) chặt phá cây tràm để chiếm đất.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom huy động lực lượng cảnh sát cơ động cùng lực lượng cảnh sát hình sự đến hiện trường khống chế đưa Ngọc và 18 đối tượng khác về trụ sở UBND xã Bắc Sơn để làm việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định trong số 19 đối tượng, có 10 đối tượng có tiền án về các tội giết người, cướp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc… Ngoài ra, công an cũng xác định có 7 đối tượng dương tính với ma túy và đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã dùng dao chặt, đốt 65 cây tràm của gia đình bà Phụng có trị giá gần 3 triệu đồng.

Theo xác minh do muốn chiếm lô đất của bà Phụng, Ngọc lập khống hồ sơ mua bán và kéo người đến tranh chấp với bà Phụng. Ngoài hai đối tượng bị khởi tố, bắt giam, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan.

Thời gian gần đây chỉ riêng tại huyện Trảng Bom đã xảy ra các vụ việc là đối tượng giang hồ gây sức ép để chiếm đất với chung một thủ đoạn. Lợi dụng sự sơ hở trong quan lý đất đai, biết một số thửa đất của người dân chưa được cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý, nhóm đối tượng đến đe dọa, xây dựng nhà tạm trái phép và chiếm giữ đất. Từ đó, gây sức ép buộc các hộ dân phải thương lượng chia đất hoặc chiếm đoạt tài sản.

Cùng với thủ đoạn trên, tại TP Biên Hòa đã xảy ra một số vụ việc nhóm giang hồ gây sức ép để chiếm đất đang tranh chấp, trong đó có nhóm do đối tượng Ngô Đình Giang (còn gọi là Giang 36) cầm đầu thực hiện tại P.Tân Phong, TP.Biên Hòa.

Ngô Đình Giang chính là người huy động hàng chục đàn em xăm trổ, vây xe ôtô, gây mất an ninh trật tự trên đường Đặng Văn Trơn và sau đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố giám đốc gọi giang hồ “vây” xe chở công an

H.A.C |

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT CA TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định trên đã được chuyển đến VKSND TP.Biên Hòa phê chuẩn.

Xác định được 10 đối tượng tham gia vụ "giang hồ vây xe chở công an"

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng đã được đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan công an.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố giám đốc gọi giang hồ “vây” xe chở công an

H.A.C |

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT CA TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định trên đã được chuyển đến VKSND TP.Biên Hòa phê chuẩn.

Xác định được 10 đối tượng tham gia vụ "giang hồ vây xe chở công an"

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng đã được đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan công an.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.