Bắt nhóm đối tượng lừa đứng tên vay tiền với thủ đoạn mới

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Với thủ đoạn lừa những người kẹt tiền đứng tên hồ sơ vay tiền dưới mục đích mua điện thoại trả góp, sau khi mua điện thoại trót lọt, các đối tượng đưa lại cho con nợ một ít tiền cần vay rồi lấy điện thoại đi bán và con nợ "còng lưng" trả nợ hằng tháng.

Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) vừa điều tra, làm rõ hành vi của nhóm 4 đối tượng chuyên dùng thủ đoạn lừa đảo những người kẹt tiền, thiếu hiểu biết đứng tên hồ sơ vay tài chính dưới mục đích mua điện thoại trả góp rồi đưa lại cho con nợ một ít tiền, sau đó lấy điện thoại mang đi bán.

4 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: NY
4 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: NY

Nhóm đối tượng gồm: Đinh Tiến Hùng (sinh năm 1990, ngụ TP.Phan Thiết), Huỳnh Thị Mẫn (sinh năm 2002), Bùi Thị Kim Minh (sinh năm 1981) và Bùi Thị Mỹ Tâm (sinh năm 1977, cùng ngụ huyện Hàm Thuận Bắc).

Một trong những nạn nhân của thủ đoạn này là bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Theo đó, nhóm đối tượng biết bà Hoa không am hiểu về vay tín dụng nhưng có nhu cầu vay tiền để trả một khoản nợ nên đã dẫn dụ, thuyết phục bà Hoa làm thủ tục, hồ sơ vay tiền “nhanh gọn, không phải trả lãi, trả gốc”.

Nghe lời các đối tượng, bà Hoa đã làm hợp đồng vay vốn tại một công ty tài chính với mục đích vay để mua điện thoại trả góp. Các đối tượng phân vai, đóng giả người thân của bà Hoa để trả lời các câu hỏi của công ty tài chính khi xác minh, xét duyệt hồ sơ vay. Sau khi vay trót lọt và mua được điện thoại, các đối tượng chỉ đưa cho bà Hoa một số tiền nhỏ, đồng thời các đối tượng lấy điện thoại của bà Hoa bán ra ngoài để chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Với mỗi hồ sơ, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng từ 5 đến 10 triệu đồng, tùy theo giá trị của chiếc điện thoại. Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, nhóm này đã lừa đảo, dụ dỗ và chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng của người dân trên địa bàn TP.Phan Thiết và các huyện lân cận.

Bản chất của thủ đoạn được thể hiện rõ khi người dân đứng tên trong hồ sơ vay tiền, chỉ nhận được vài triệu đồng nhưng phải trả nợ theo tháng, tính toàn kỳ hạn phải trả lên đến vài chục triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định Đinh Tiến Hùng là chủ mưu, điều hành nhóm đối tượng. Việc lừa đảo được phân công nhiệm vụ cụ thể, theo đó, các đối tượng Tâm, Minh, Mẫn có nhiệm vụ tìm “con mồi” thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc các mối quan hệ giới thiệu. Nếu ai giới thiệu được người cần vay thì nhóm này sẵn sàng gửi tiền hoa hồng.

Trước tính chất phức tạp, nghiêm trọng và biến tướng của hành vi lừa đảo, công an cũng có khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông tin quảng cáo, cho vay trên mạng xã hội, không nghe theo các chiêu trò, dụ dỗ mà trao giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin của cá nhân, bạn bè, người thân cho các đối tượng lừa đảo.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 360%/năm

Văn Đức |

Yên Bái - Công an huyện Lục Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đề vì hành vi cho vay nặng lãi.

Chuyên gia chia sẻ bí kíp tiêu dùng thông minh, tránh xa app vay tiền

Thu Nga |

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, hiện nay, trên không gian mạng có hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến thông qua website, qua các ứng dụng (app) trên điện thoại di động. Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch như Home Credit thì hiện nay xuất hiện nhiều app cho vay tiền mà thực chất là “tín dụng đen”, tạo cơ hội cho nhiều kẻ xấu có hành vi lừa đảo.

Hưng Yên: Mâu thuẫn vì vay tiền, người đàn ông đâm tử vong em họ

PHẠM ĐÔNG |

Hưng Yên - Trong lúc cãi vã, xô xát vì mâu thuẫn đứng ra bảo lãnh vay tiền, Phạm Văn Huấn đã dùng dao đâm vào vùng ngực và lưng của em họ dẫn đến tử vong.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Yên Bái: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 360%/năm

Văn Đức |

Yên Bái - Công an huyện Lục Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đề vì hành vi cho vay nặng lãi.

Chuyên gia chia sẻ bí kíp tiêu dùng thông minh, tránh xa app vay tiền

Thu Nga |

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, hiện nay, trên không gian mạng có hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến thông qua website, qua các ứng dụng (app) trên điện thoại di động. Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch như Home Credit thì hiện nay xuất hiện nhiều app cho vay tiền mà thực chất là “tín dụng đen”, tạo cơ hội cho nhiều kẻ xấu có hành vi lừa đảo.

Hưng Yên: Mâu thuẫn vì vay tiền, người đàn ông đâm tử vong em họ

PHẠM ĐÔNG |

Hưng Yên - Trong lúc cãi vã, xô xát vì mâu thuẫn đứng ra bảo lãnh vay tiền, Phạm Văn Huấn đã dùng dao đâm vào vùng ngực và lưng của em họ dẫn đến tử vong.