Bắt nhóm đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Các đối tượng "nổ" mình là cán bộ ngân hàng và có thể làm thủ tục vay vốn nhanh cho những người có nhu cầu, rồi yêu cầu người vay gửi tiền đặt cọc và chiếm đoạt.

Ngày 7.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa điều tra, làm rõ và bắt 4 đối tượng gồm: Đỗ Xuân Quang (24 tuổi); Đỗ Đức Trung (21 tuổi), Đỗ Ngọc Trung (24 tuổi) và Phạm Trung Anh (23 tuổi, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH
Nhóm đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của ông H.Đ.T. (53 tuổi; trú tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân) về việc ông bị một số đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi tìm kiếm trên mạng xã hội để vay vốn ngân hàng.

Cụ thể, qua mạng zalo, ông T. đã kết nối được với trang vay vốn có tên "Hỗ trợ vay vốn" và liên lạc tới số điện thoại 0923.352.868, xưng tên là Trần Nhật Huy. Người này tự xưng danh là cán bộ một ngân hàng và sẽ hướng dẫn ông T. làm thủ tục vay tiền qua mạng trong thời gian nhanh nhất. Sau đó, đối tượng tên Huy yêu cầu ông T. phải gửi trước khoản phí khoảng 30 triệu đồng.

Tưởng là thật, ông T. đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản, với tổng số tiền là gần 24 triệu đồng. Khi chuyển tiền xong, ông T. đã không thể liên lạc được với đối tượng này.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc điều tra và xác định được ổ nhóm trên nên tiến hành phá án. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 19 điện thoại, 14 thẻ ATM, 3 căn cước công dân giả, 10 triệu đồng tiền mặt, 3 xe máy, 3 dây chuyền vàng… và nhiều tài sản liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do ham mê cờ bạc nên đã rủ nhau mua nhiều sim điện thoại, lập các trang cá nhân giả danh là cán bộ ngân hàng hỗ trợ vay vốn, rồi cung cấp số điện thoại để các bị hại liên hệ nhờ làm thủ tục.

Với thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 10.2020 đến khi bị bắt, 4 đối tượng đã gây ra hơn 100 vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc, với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Thọ Xuân điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Phó trưởng phòng thị trường làm giả hợp đồng đại lý chiếm đoạt hơn 10 tỉ

Thành Nhân - Trần Lưu |

Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vy Mạnh Tiến (sinh năm 1978, thường trú ở Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 3 cựu cán bộ xã lập khống chứng từ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Hoàn Nhân |

Lập khống chứng từ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, 3 cựu cán bộ xã ở Quảng Nam bị khởi tố, trong đó bắt tạm giam 2 người.

Thiếu phụ môi giới mang thai hộ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Ngày 6.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Huệ Tâm, 27 tuổi ở Bắc Giang để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, đồng thời tiếp tục làm rõ việc cô ta chiếm đoạt tiền của một cặp vợ chồng hiếm muộn con trai.

Hơn 400 người bị nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hoàng Thanh Bình (35 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng đồng phạm đăng tải, giả danh ngân hàng, kêu gọi người vay vốn, rồi chiếm đoạt tiền.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng phòng thị trường làm giả hợp đồng đại lý chiếm đoạt hơn 10 tỉ

Thành Nhân - Trần Lưu |

Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vy Mạnh Tiến (sinh năm 1978, thường trú ở Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 3 cựu cán bộ xã lập khống chứng từ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Hoàn Nhân |

Lập khống chứng từ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, 3 cựu cán bộ xã ở Quảng Nam bị khởi tố, trong đó bắt tạm giam 2 người.

Thiếu phụ môi giới mang thai hộ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Ngày 6.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Huệ Tâm, 27 tuổi ở Bắc Giang để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, đồng thời tiếp tục làm rõ việc cô ta chiếm đoạt tiền của một cặp vợ chồng hiếm muộn con trai.

Hơn 400 người bị nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hoàng Thanh Bình (35 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng đồng phạm đăng tải, giả danh ngân hàng, kêu gọi người vay vốn, rồi chiếm đoạt tiền.