Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe SH ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 27.1, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết vừa phối hợp với trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an triệt phá, bắt giữ các đối tượng chuyên trộm xe máy “xịn” và tiêu thụ xe gian với quy mô lớn trên địa bàn TPHCM.

Các đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Trần Minh Tuấn (thường gọi Tý ‘trắng’, 26 tuổi), Nguyễn Chí Nguyên (thường gọi Bé ‘bo’, 19 tuổi) và Vũ Đình Quý (thường gọi Tý ‘đen’, 20 tuổi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

3 đối tượng: Trần Minh Tuấn( 26 tuổi), Vũ Đình Quý (20 tuổi) ,Nguyễn Chí Nguyên ( 19 tuổi)

Công an xác định ba nghi phạm này nằm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên quận ở TPHCM. Trong đó, Tuấn (Tý “Trắng”) được xác định là kẻ cầm đầu.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 16 vụ trộm xe máy hạng sang ở các quận trên địa bàn thành phố. Qua khám xét, công an đã thu giữ 12 xe máy các loại mà những đối tượng này trộm, bán cho kẻ gian tiêu thụ.

Theo cảnh sát, các đối tượng hoạt động kín kẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Với vai trò cầm đầu, Tý “Trắng” đảm nhiệm việc tìm "mồi", sau đó gọi điện thoại thông báo cho Tý “Đen” chở Bé “Bo” đến trộm. Nếu phát hiện bị động, các đối tượng nhanh chóng thay đổi chỗ ở để tránh tai mắt lực lượng chức năng, cũng như thay đổi khung giờ hoạt động của cả nhóm.

Xe máy hiệu SH bị các đối tượng trộm. Ảnh CA

Các đối tượng trong đường dây này chuyên trộm cắp những xe máy hạng sang như xe hiệu SH, xe tay ga có giá trị cao. Sau khi trộm được xe máy, các đối tượng không cất giữ mà liên hệ bán trực tiếp cho các đối tượng tiêu thụ xe gian, nhanh chóng lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Đôi bạn vừa ra tù đã rủ nhau đi trộm bò trên rẫy

T.TUẤN |

Ngày 26.1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Tập (SN 1977, trú tại tổ 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố hàng loạt tội danh đối tượng thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp liên tỉnh

BẢO TRUNG |

Sau khi lấy lời khai, nghiên cứu hồ sơ vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố 4 tội danh đối với Nguyễn Thành Luân. Luân trước đó đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

An Giang: Khởi tố thanh niên trộm cắp thức ăn chăn nuôi thủy sản

Vũ Tiến |

Công an huyện An Phú (An Giang) khởi tố thanh niên đi trộm cắp thức ăn chăn nuôi thủy sản.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gia Lai: Đôi bạn vừa ra tù đã rủ nhau đi trộm bò trên rẫy

T.TUẤN |

Ngày 26.1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Tập (SN 1977, trú tại tổ 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố hàng loạt tội danh đối tượng thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp liên tỉnh

BẢO TRUNG |

Sau khi lấy lời khai, nghiên cứu hồ sơ vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố 4 tội danh đối với Nguyễn Thành Luân. Luân trước đó đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

An Giang: Khởi tố thanh niên trộm cắp thức ăn chăn nuôi thủy sản

Vũ Tiến |

Công an huyện An Phú (An Giang) khởi tố thanh niên đi trộm cắp thức ăn chăn nuôi thủy sản.