Bắt nhóm đòi nợ thuê, “bắt cóc” đánh đập con nợ đòi tiền chuộc

VIỄN CHINH |

Thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, 8 đối tượng bị bắt gồm: Bùi Văn Hổ (SN 1987, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), Phạm Quốc Báo (SN 1994), Đào Duy Khánh (SN 1991), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1975), Nguyễn Thị Vượng (SN 1971, cùng trú tại TP Vinh); Ngô Tuấn Dũng (SN 1973, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Lưu Văn Hùng (SN 1989) và Hà Huy Ý (SN 1995, cùng trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có hành vi đòi nợ thuê, chặn xe tải, giữ và đánh đập một tài xế được cho là vay nợ 240 triệu đồng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, anh L.V.T (SN 1978, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) có nợ Bùi Văn Hổ số tiền gần 240 triệu đồng đến kỳ hạn thanh toán nhưng chưa trả nên Hổ đã thuê nhóm đối tượng trên đòi nợ.

Trong lúc anh T đang lái xe chở hàng, nhóm đối tượng trên chặn xe, khống chế yêu cầu người nhà anh phải đưa tiền để chuộc người và hàng hóa.

Ngày 7.1, nhóm đối tượng trên đang đánh đập anh T tại khu vực khối 4 thị trấn Hưng Nguyên đã bị Công an huyện Hưng Nguyên ập vào bắt giữ.

Được biết, đây là ổ nhóm gồm nhiều đối tượng chuyên tổ chức cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê trên địa bàn.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.

Cần dẹp bỏ dịch vụ đòi nợ thuê

Ngô Nguyên |

Sự bất ổn về an ninh trật tự do dịch vụ đòi nợ thuê như “giang hồ” đang khiến nhiều địa phương phía Nam bức xúc. Không chỉ người dân, cử tri mà đến mức ngay cả ngành công an cũng lên tiếng. Và mới đây, UBND TP.Hồ Chí Minh đã chính thức kiến nghị cấm kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Nhân viên đòi nợ thuê: "Gây áp lực để lấy tiền nhưng tuyệt đối không được nhục mạ khách nợ"

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhân viên thu, đòi nợ, có nhiều "độc chiêu" để thu, đòi nợ, từ ngọt nhạt cho đến việc gây áp lực. Tuy nhiên, tuyệt đối không được nhục mạ khách nợ vì họ sẽ nghĩ công ty của bạn không tử tế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.

Cần dẹp bỏ dịch vụ đòi nợ thuê

Ngô Nguyên |

Sự bất ổn về an ninh trật tự do dịch vụ đòi nợ thuê như “giang hồ” đang khiến nhiều địa phương phía Nam bức xúc. Không chỉ người dân, cử tri mà đến mức ngay cả ngành công an cũng lên tiếng. Và mới đây, UBND TP.Hồ Chí Minh đã chính thức kiến nghị cấm kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Nhân viên đòi nợ thuê: "Gây áp lực để lấy tiền nhưng tuyệt đối không được nhục mạ khách nợ"

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhân viên thu, đòi nợ, có nhiều "độc chiêu" để thu, đòi nợ, từ ngọt nhạt cho đến việc gây áp lực. Tuy nhiên, tuyệt đối không được nhục mạ khách nợ vì họ sẽ nghĩ công ty của bạn không tử tế.