Bắt nhóm cho vay tín dụng đen với lãi suất 10.000 đồng/ngày/triệu.

H.L |

Từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk, nhóm đối tượng hùn vốn với nhau rồi phát các tờ rơi cho vay tiền thủ tục dễ, lãi thấp...

Chiều 27.12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa xử lý một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, chuyên cho vay nặng lãi từ nhiều tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng gồm Doãn Công Tùng (SN 1988), Dương Minh Đức (SN 1991), cả hai quê ở Hà Nội; Đoàn Văn Nam (SN 1997), Trần Minh Thắng (SN 1999), Ngô Sỹ Nhật (SN 1998), đều quê ở tỉnh Thanh Hóa và Trần Văn Phú (SN 1991), quê ở tỉnh Bắc Giang, sau khi vào TP. Buôn Ma Thuột chuyên hoạt động tín dụng đen. Nhóm đối tượng này do Tùng cầm đầu.

Sau khi tập hợp các thành viên, nhóm đối tượng trên thuê nhà tại buôn Nao A, xã Ea Tu (TP.Buôn Ma Thuột) làm địa điểm “giao dịch”.

Tháng 10.2018, sau khi “hùn vốn” với nhau để hoạt động tin dụng đen, các đối tượng phát các các tờ rơi cho vay tiền rải trước nhà người dân.

Đến thời điểm bị bắt, Công an xác định nhóm này cho vay trên 100 người dân với tổng số tiền trên 550 triệu đồng với mức 10.000 đồng/ngày/triệu.

Ngoài ra, nhóm này còn mở rộng “chi nhánh” cho vay ở một huyện như Buôn Đôn, Krông Pắk, Krông Búk, Krông Năng... của tỉnh Đắk Lắk.

H.L
TIN LIÊN QUAN

84 vụ giết người năm 2018, cơn bão tín dụng đen "càn quét" vùng quê

Lan Hương |

Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đưa ra những con số giật mình về hệ lụy của tín dụng đen hoành hành tại Việt Nam.

NHNN nói gì về tín dụng đen lãi suất cao núp bóng cho vay trực tuyến?

Lan Hương |

Sáng ngày 26.12, ông Phạm Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) đã lên tiếng về các hình thức tín dụng đen lãi suất cắt cổ núp bóng dưới hình thức cho vay trực tuyến, cho vay ngang hàng P2P lending gây bức xúc trong xã hội trong thời gian gần đây.

Gia Lai: Tín dụng đen hoành hành, 9.000 người lâm vòng xoáy nợ nần

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến nạn "tín dụng đen" hoành hành, chỉ riêng Gia Lai có đến 859 đầu mối cho vay tiền lãi suất cao với trên 9.000 người vay.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

84 vụ giết người năm 2018, cơn bão tín dụng đen "càn quét" vùng quê

Lan Hương |

Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đưa ra những con số giật mình về hệ lụy của tín dụng đen hoành hành tại Việt Nam.

NHNN nói gì về tín dụng đen lãi suất cao núp bóng cho vay trực tuyến?

Lan Hương |

Sáng ngày 26.12, ông Phạm Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) đã lên tiếng về các hình thức tín dụng đen lãi suất cắt cổ núp bóng dưới hình thức cho vay trực tuyến, cho vay ngang hàng P2P lending gây bức xúc trong xã hội trong thời gian gần đây.

Gia Lai: Tín dụng đen hoành hành, 9.000 người lâm vòng xoáy nợ nần

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến nạn "tín dụng đen" hoành hành, chỉ riêng Gia Lai có đến 859 đầu mối cho vay tiền lãi suất cao với trên 9.000 người vay.