Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản sau 2 giờ gây án

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Một đối tượng cướp giật tài sản ở thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa bị công an địa phương bắt giữ sau 2 giờ gây án.

Đối tượng Y Bi Ya chỉ nơi cất dấu chiếc máy tính bảng vừa cướp giật được. Ảnh: Minh Quỳnh
Đối tượng Y Bi Ya chỉ nơi cất giấu chiếc máy tính bảng vừa cướp giật được. Ảnh: Minh Quỳnh

Chiều 19.12, Công an thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng, tang vật vụ cướp giật tài sản cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h20 ngày 17.12, Y Bi Ya (SN 2004), trú tại thị trấn Ea T’ling đến quán tạp hoá ông Nguyễn Văn Quang, ở trên địa bàn để mua dầu gội đầu. Khi đang mua hàng, Y Bi Ya nhìn thấy ông Quang đang xem máy tính bảng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sơ hở, Y Bi Ya đã nhanh chóng chiếm đoạt máy tính bảng của ông Quang rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, ông Quang liền đuổi theo nhưng không được nên đã trình báo sự việc lên Công an thị trấn Ea T’ling.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Ea T’ling đã triển khai lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Mặt khác, Công an thị trấn Ea T'ling cũng đã phát động quần chúng nhân dân tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm. Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 2 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Ea T’ling đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Y Bi Ya và thu giữ 1 chiếc máy tính bảng mà đối tượng đang cất giấu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Y Bi Ya để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Nông thôn Đắk Nông đang chuyển mình

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều bước chuyển mình, đổi mới.

Người dân Đắk Nông bán bò mua... cồng chiêng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước đây, nhiều gia đình ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phải bán cồng chiêng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi đời sống khá lên, bà con buôn làng đã bán bò để mua lại cồng chiêng nhằm bảo tồn văn hóa.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đắk Nông trồng rừng đạt 139% kế hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, nhờ triển khái tốt kế hoạch, tỉnh Đắk Nông đã trồng được hơn 1.390ha, đạt 139% kế hoạch, góp phần sớm trả lại màu xanh cho rừng.

Nông thôn Đắk Nông đang chuyển mình

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều bước chuyển mình, đổi mới.

Người dân Đắk Nông bán bò mua... cồng chiêng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trước đây, nhiều gia đình ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phải bán cồng chiêng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, khi đời sống khá lên, bà con buôn làng đã bán bò để mua lại cồng chiêng nhằm bảo tồn văn hóa.