Bắt nguyên Trưởng Công an xã ở Đắk Lắk vì làm giả hồ sơ, tài liệu

BẢO TRUNG |

Ông Trương Thành Thắng (SN 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk- người từng có lần cầm cố thẻ Đảng, vừa bị bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong quá trình công tác ở địa phương.

Sáng 13.8, một lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Tar (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa bắt tạm giam đối với ông Trương Thành Thắng (SN 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar) để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác".

Theo đó, ông Thắng trước đây là Trưởng Công an xã nhưng năm 2019 do có sai phạm về việc làm giả hồ sơ, tài liệu nên bị cách chức.

Do gia đình có công với Cách mạng nên chính quyền xã đã bố trí ông Thắng về làm công chức văn hóa xã để có cơ hội khắc phục.

Tháng 3.2021, ông Thắng lại vi phạm về việc cầm cố thẻ Đảng viên để vay mượn tiền nên Đảng ủy xã Ea Tar đề nghị khai trừ Đảng và đề nghị UBND huyện Cư M’gar buộc thôi việc.

Tháng 5.2021, ông Thắng bị tổ chức khai trừ Đảng và buộc thôi việc.

Hôm qua (12.8), Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Thắng về việc làm giả hồ sơ, tài liệu.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tiếp nhận tố giác về tội phạm khi còn giữ chức Trưởng Công an xã Ea Tar, ông Thắng đã không chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar theo quy định mà tự ý giữ lại để xác minh, dẫn đến hồ sơ vụ việc bị thất lạc.

Sau đó, ông Thắng đã làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm che giấu việc không chuyển nguồn tin về tội phạm theo quy định và để thất lạc các tài liệu xác minh ban đầu.

Đáng chú ý, việc xử lý cá nhân ông Thắng do Cơ quan điều tra VKSND Tối cao độc lập triển khai, VKSND huyện Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận chưa nắm rõ vụ việc này.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 4 đối tượng nhận 400 triệu đồng chạy án cho con bạc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đắk Lắk giảm giá điện cho 150.000 khách hàng ảnh hưởng COVID-19

Triệu Hồ Đức |

Trong tháng 8 và tháng 9.2021, Công ty Điện lực Đắk Lắk tiếp tục triển khai giảm giá bán điện đợt 4 cho gần 150.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đắk Lắk phát hiện nhiều em nhỏ nhiễm COVID-19 sau khi dự tiệc sinh nhật

BẢO TRUNG |

Chiều 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, vừa ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 446. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh, bao gồm cả trẻ em, tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) và vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt giữ 4 đối tượng nhận 400 triệu đồng chạy án cho con bạc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đắk Lắk giảm giá điện cho 150.000 khách hàng ảnh hưởng COVID-19

Triệu Hồ Đức |

Trong tháng 8 và tháng 9.2021, Công ty Điện lực Đắk Lắk tiếp tục triển khai giảm giá bán điện đợt 4 cho gần 150.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đắk Lắk phát hiện nhiều em nhỏ nhiễm COVID-19 sau khi dự tiệc sinh nhật

BẢO TRUNG |

Chiều 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, vừa ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 446. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh, bao gồm cả trẻ em, tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) và vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.