Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty xổ số Đồng Nai

MINH CHÂU |

* Bắt nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy Biên Hòa.

Ngày 8.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và CA tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai. Ông Minh bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Trước khi bị bắt giam, ông Minh đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. 

Ông Minh bị điều tra về các vi phạm trong thời gian làm Tổng giám đốc như: Thực hiện không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, quy định của Đảng về công tác cán bộ đối với một số trường hợp và chấp hành không nghiêm kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai; Bản thân ông Minh đã ký quyết định bổ nhiệm người thân, quyết định mức thế chấp tài sản một số đại lý vé số không đúng quy định, phát sinh nợ xấu và kê khai thu nhập không đúng theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành kết luận thanh tra, xác định sai phạm của ông Nguyễn Văn Minh và một số cá nhân khác đã chi sai nguyên tắc. 

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Võ Thanh Tùng (nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa) để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.  

Sau khi ông Tùng được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, đã xuất hiện đơn tố cáo những sai phạm trong thời gian ông Tùng giữ chức Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa. 

Sau đó, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vào cuộc xác minh có sai phạm. Cụ thể, trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa, ông Tùng đã chủ trương chi khen thưởng cho các ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa thấp hơn số kinh phí đã quyết toán để hưởng tiền chênh lệch.

Trước khi cơ quan điều tra vào cuộc, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Võ Thanh Tùng. 

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Góc nhìn thể thao 103: HLV Văn Biển và chức vô địch của U17 Viettel

Nhóm PV |

U17 Viettel vừa có được ngôi vô địch giải U17 Quốc gia 2023. Góc nhìn thể thao số 103 sẽ cùng trò chuyện với huấn luyện viên Nguyễn Văn Biển để có thêm những góc nhìn về tương lai của các cầu thủ trẻ.

Việt Nam còn thiếu khoảng 1 triệu nhân lực công nghệ

LƯƠNG HẠNH |

Để đáp ứng đủ lao động ngành công nghệ - ngành học được cho là có mức thu nhập “khủng” hiện nay, vấn đề đặt ra là phải đào tạo, đào tạo lại nhân lực. 

TP Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh được giao hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, gần gấp đôi năm 2022. Đây là thách thức lớn với đầu tàu kinh tế của cả nước, nhất là sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng (đạt 0,52%).