Bắt người đàn ông vận chuyển pháo lậu ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ |

Sau nhiều lần mật phục, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển pháo lậu ở gần khu vực biên giới Việt – Lào.

Video: Lực lượng biên phòng và công an bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu.

Vào lúc 4h30 sáng 4.12, Đồn Biên phòng Thuận chủ trì, phối hợp với Đội Trinh sát Đặc nhiệm (Biên phòng Quảng Trị) và Công an huyện Hướng Hóa mới bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo lậu.

Cụ thể, tại vườn tràm giáp sông biên giới Sê Pôn ở thôn Long Quy (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện ông Lê Quốc Hiệp (sinh năm 1983, trú tại thôn Long Quy) vác trên vai bao nilon màu đen, bên trong có 1 thùng chứa 20 hộp giấy. Bên ngoài hộp giấy có nhiều màu sắc với ký hiệu C0834, bên trong chứa 36 ống hình trụ tròn nghi là pháo.

Lực lượng chức năng mở rộng hiện trường và phát hiện thêm 5 bao nilon màu đen, bên trong chứa thùng các-tông và các hộp giấy. Tổng cộng, có 120 hộp với tổng trọng lượng khoảng 168kg nghi là pháo nhập lậu.

Dù bắt quả tang, nhưng bước đầu Hiệp không thừa nhận hành vi vi phạm, nên Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với Công an và Viện kiểm sát lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, khám nghiệm hiện trường, thu lượm giấu vết vân tay để phục vụ cho quá trình điều tra. Từ 4h sáng đến trưa cùng ngày, lực lượng biên phòng mới hoàn tất các hồ sơ để chuyển giao cho Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra theo quy định.

Theo đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị, kể từ khi có thông tin về Nghị định 137/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27.11.2020 về quản lý, sử dụng pháo tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo ở biên giới địa phương gia tăng rõ rệt.

Để ngăn chặn tình trạng trên, ngoài việc tăng cường lực lượng để đấu tranh với tội phạm, Biên phòng Quảng Trị sẽ phối hợp tuyên truyền để người dân khu vực biên giới hiểu rõ Nghị định 137/2020/NĐ-CP chỉ cho phép sử dụng pháo hoa sản xuất trong nước, loại pháo này không có tiếng nổ, và khi sử dụng thì phải đăng ký và phải cam kết đảm bảo an toàn.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng nhập lậu hơn 50kg pháo từ Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Trong đêm khuya, một đối tượng đang vận chuyển trái phép hơn 50kg pháo các loại từ Trung Quốc qua khu vực biên giới Móng Cái về Việt Nam để bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Hà Tĩnh: Nóng dần nạn buôn bán pháo, thuốc nổ dịp Tết

TRẦN TUẤN |

Những ngày gần đây, Công an nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã bắt giữ một số đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo, thuốc nổ.

Bộ Công an nói về việc sử dụng pháo hoa dịp lễ, Tết như thế nào?

Vương Liên Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, người dân không được phép sử dụng pháo hoa nổ, chỉ được sử dụng pháo hoa.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắt giữ đối tượng nhập lậu hơn 50kg pháo từ Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Trong đêm khuya, một đối tượng đang vận chuyển trái phép hơn 50kg pháo các loại từ Trung Quốc qua khu vực biên giới Móng Cái về Việt Nam để bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Hà Tĩnh: Nóng dần nạn buôn bán pháo, thuốc nổ dịp Tết

TRẦN TUẤN |

Những ngày gần đây, Công an nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã bắt giữ một số đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo, thuốc nổ.

Bộ Công an nói về việc sử dụng pháo hoa dịp lễ, Tết như thế nào?

Vương Liên Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, người dân không được phép sử dụng pháo hoa nổ, chỉ được sử dụng pháo hoa.