Bắt người đàn ông trốn khỏi nhà tạm giam hơn 30 năm để tránh án tù

BẢO TRUNG |

Ngày 13.9, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bắt và di lý Võ Thành Trung (65 tuổi, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) sau 34 năm trốn khỏi nơi giam giữ (đến TP.HCM sinh sống) về địa phương để xử lý.

Trước đó, năm 1985, Trung thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 41 bộ may ơ xe đạp tại Công ty thương nghiệp huyện Cư M’Gar rồi bỏ đi khỏi địa phương.

Đến năm 1987, Trung quay về Công an huyện Cư M’gar đầu thú. Sau đó, Trung bị TAND huyện Cư M’gar tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Trong thời gian ở nhà tạm giữ để chờ bản án có hiệu lực, ngày 29.7.1987 Trung đã bỏ trốn đến Bến xe Miền Đông, TPHCM hành nghề chạy xe ôm. Thời gian này, Trung có quen biết và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và có với nhau một người con chung.

Sau 34 năm sống chui lủi ở TPHCM, Trung nghĩ Công an sẽ không bao giờ bắt được mình và cuộc sống sẽ yên ổn về già.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Công an huyện Cư M’gar đã truy tìm, bắt được Võ Thành Trung đưa về quy án.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Còn nhiều học sinh ở Đắk Lắk chưa đủ điều kiện học trực tuyến mùa dịch

BẢO TRUNG |

Vẫn còn nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk không đủ điều kiện dạy và học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19.

Sau vài trận mưa lớn, công trình tưởng niệm liệt sĩ ở Đắk Lắk hư hỏng nặng

BẢO TRUNG |

Sau nhiều trận mưa lớn, một số hạng mục công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) vừa mới khánh thành không lâu đã bị hư hỏng nặng.

Đắk Lắk đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống

Bảo Trung |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch hiệu quả, giữ vững tăng trưởng kinh tế và hướng đến việc triển khai tốt kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025...

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Còn nhiều học sinh ở Đắk Lắk chưa đủ điều kiện học trực tuyến mùa dịch

BẢO TRUNG |

Vẫn còn nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk không đủ điều kiện dạy và học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19.

Sau vài trận mưa lớn, công trình tưởng niệm liệt sĩ ở Đắk Lắk hư hỏng nặng

BẢO TRUNG |

Sau nhiều trận mưa lớn, một số hạng mục công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) vừa mới khánh thành không lâu đã bị hư hỏng nặng.

Đắk Lắk đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống

Bảo Trung |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch hiệu quả, giữ vững tăng trưởng kinh tế và hướng đến việc triển khai tốt kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025...