Bắt người đàn ông giả danh giám đốc chiếm đoạt tài sản ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Trịnh Xuân Phương tự xưng mình là giám đốc công ty gỗ mỹ nghệ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn người với số tiền 720 triệu đồng, sau đó bỏ trốn vào Kiên Giang thì bị bắt giữ.

Chiều 8.10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt Trịnh Xuân Phương (42 tuổi, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) khi đang lẩn trốn ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng này tự xưng là Giám đốc công ty TNHH xây dựng gỗ mỹ nghệ Phương Đà. Sau đó, Phương tung tin mình bị các công ty nợ số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Lấy lý do mua hoá đơn, tặng quà lót tay và dùng mượn tiền để mua vật liệu xây dựng giá rẻ bán kiếm lời, người đàn ông này đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại.

Trong thời gian từ 2016-2018, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 người với số tiền 720 triệu đồng. Sau đó, Phương đã trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 1.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Phương để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 2.10, Phương bị bắt khi đang trốn tại xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

Hiện Phương đã được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Được biết trước đó, Phương từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

"Nữ quái" dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PHÚC ĐẠT - CÔNG QUANG |

Công an TP. Huế vừa khởi tố đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phục hồi điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ

Phùng Bắc |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa phục hồi điều tra vụ án có dấu hiệu lừa đảo xảy ra tại Ban quản lý dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên liên sở ngành Phú Xuân - Nhà Bè (viết tắt Ban quản lý dự án Nhà Bè) sau thời gian gần 1 năm tạm đình chỉ vụ án.

Bắt quả tang nhân viên quỹ đất huyện chiếm đoạt tài sản của người dân

Thanh Chung |

Nhân viên quỹ đất huyện Núi Thành lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu người dân "bôi trơn" để là thủ tục bồi thường, trong lúc thực hiện thỏa thuận thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

"Nữ quái" dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PHÚC ĐẠT - CÔNG QUANG |

Công an TP. Huế vừa khởi tố đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phục hồi điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ

Phùng Bắc |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa phục hồi điều tra vụ án có dấu hiệu lừa đảo xảy ra tại Ban quản lý dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên liên sở ngành Phú Xuân - Nhà Bè (viết tắt Ban quản lý dự án Nhà Bè) sau thời gian gần 1 năm tạm đình chỉ vụ án.

Bắt quả tang nhân viên quỹ đất huyện chiếm đoạt tài sản của người dân

Thanh Chung |

Nhân viên quỹ đất huyện Núi Thành lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu người dân "bôi trơn" để là thủ tục bồi thường, trong lúc thực hiện thỏa thuận thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.