Bắt người đàn bà lừa đảo sau 2 năm truy nã

TRẦN TUẤN |

Dù dùng nhiều tên giả để trốn tránh, nhưng cuối cùng sau 2 năm truy nã, người đàn bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị công an bắt giữ.

Đối tượng bị bắt là Lê Thị Nguyệt Huyền (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, vào năm 2018, Lê Thị Nguyệt Huyền đi vào tỉnh Bình Dương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 30.5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã bị can Huyền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình lẩn trốn, Lê Thị Nguyệt Huyền đã sử dụng nhiều tên giả khác nhau, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Trước tình hình trên, lực lượng công an đã theo dõi và đến ngày 14.10, Công an huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Huyền khi đang lẩn trốn tại xã Hương Long, huyện Hương Khê.

Hiện, đối tượng đã được công an Hà Tĩnh bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhân viên ngân hàng chơi tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng 13.10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà (26 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc lừa đảo 5 người muốn xuất khẩu lao động

Quang Việt |

Nguyễn Thị Lan Anh (34 tuổi, Hòa Bình) là giám đốc công ty không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, song lừa đảo để chiếm đoạt hơn 900 triệu.

Sập bẫy nhận quà của bạn trai ngoại quốc, cô gái bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Được bạn trai quen qua mạng xã hội tặng quà, chị T (Hà Nội) tưởng thật, nhiều lần chuyển tiền để nhận mà không hay rơi vào lưới lừa đảo của nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Bắt nhân viên ngân hàng chơi tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng 13.10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà (26 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc lừa đảo 5 người muốn xuất khẩu lao động

Quang Việt |

Nguyễn Thị Lan Anh (34 tuổi, Hòa Bình) là giám đốc công ty không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, song lừa đảo để chiếm đoạt hơn 900 triệu.

Sập bẫy nhận quà của bạn trai ngoại quốc, cô gái bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Được bạn trai quen qua mạng xã hội tặng quà, chị T (Hà Nội) tưởng thật, nhiều lần chuyển tiền để nhận mà không hay rơi vào lưới lừa đảo của nhóm tội phạm xuyên quốc gia.