Nghệ An:

Bất ngờ phát hiện 840 kg pháo và xác 2 con beo trên xe biển Lào

Tuấn Quỳnh |

Cảnh sát giao thông Yên Thành (Nghệ An) phát hiện 840 kg pháo nổ, gần 2 khối gỗ đinh hương và một số bộ xương động vật trên xe ô tô biển Lào.

Ngày 9.1, Công an huyện Yên Thành cho biết vừa phát hiện, xử lý vụ việc chở hàng cấm với khối lượng lớn trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 8.1 trên Quốc lộ 7A (đoạn qua địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) xe ô tô biển số Lào đã bị đội CSGT Công an huyện Yên Thành ra hiệu lệnh dừng kiểm tra hành chính.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 840 kg pháo do nước ngoài sản xuất và gần 2 khối gỗ đinh hương được cất giấu dưới gầm xe. Lực lượng chức năng còn thu giữ trên xe 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết, 4 chân gấu tươi.

Tại cơ quan Công an, tài xế là Võ Đức Thắng (26 tuổi) khai nhận, lái thuê cho anh Nguyễn Cảnh Tuấn xã Diễn Liên huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đối tượng Tuấn khai nhận, số hàng trên là của anh Tuấn mua bên Lào chở về bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra, mở rộng.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Liên tục bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

T.N.D |

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 7.1 cho biết, đêm 6.1, Công an thị xã Quảng Yên bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sản xuất hàng chục kg pháo nổ tại nhà.

Người đàn ông bị thương nặng, nát hết mặt vì pháo tự chế

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp người đàn ông P.V.K (44 tuổi, Hà Nam) nhập viện với nhiều thương tích do pháo nổ.

Đắk Lắk: Quyết liệt ngăn chặn vận chuyển, mua bán pháo nổ

Bảo Trung |

Cận Tết Âm lịch, pháo nổ lại càng được các đối tượng buôn lậu vận chuyển, mua bán ráo riết. Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, trong 3 tháng cuối năm 2019, lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng loạt các đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ninh: Liên tục bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

T.N.D |

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 7.1 cho biết, đêm 6.1, Công an thị xã Quảng Yên bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sản xuất hàng chục kg pháo nổ tại nhà.

Người đàn ông bị thương nặng, nát hết mặt vì pháo tự chế

T.Linh |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp người đàn ông P.V.K (44 tuổi, Hà Nam) nhập viện với nhiều thương tích do pháo nổ.

Đắk Lắk: Quyết liệt ngăn chặn vận chuyển, mua bán pháo nổ

Bảo Trung |

Cận Tết Âm lịch, pháo nổ lại càng được các đối tượng buôn lậu vận chuyển, mua bán ráo riết. Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, trong 3 tháng cuối năm 2019, lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng loạt các đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép...