Bắt nghi phạm cướp 1,1 tỷ đồng ở Ngân hàng Agribank Bắc Giang

C.N |

Sáng 29.1, đại tá Phạm Mạnh Thường - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm trong vụ cướp hơn 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank - chi nhánh Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) tên là Nguyễn Đức Minh (SN 1983, trú tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang).

Trước đó, khoảng 15h chiều 26.1, tại phòng giao dịch Dĩnh Kế trực thuộc Agribank Bắc Giang II, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ cướp táo tợn.

Đến trưa 27.1, xác định đối tượng Nguyễn Đức Minh là nghi phạm trong vụ án, công an đã bắt giữ Minh và thu giữ một khẩu súng ngắn bằng nhựa tại một ao nước ở thôn 3 (xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang), cùng với một xe máy tại nơi tạm trú của nghi phạm ở ngõ 164 đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang).

Bước đầu, Minh khai, do nợ nần nên đi cướp ngân hàng. Sau khi cướp được tiền, đối tượng giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà bố mẹ vợ (xã Phi Mô, huyện Lạng Giang) và hơn 320 triệu đồng trên ôtô, số còn lại mang đi trả nợ, tiêu xài. Cơ quan công an đã thu hồi 1,08 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Agribank Bắc Giang bị cướp, đại diện ngân hàng nói gì?

Lan Hương |

Agribank cho biết, vào chiều 26.1, tại Agribank chi nhánh Dĩnh Kế (Bắc Giang) đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Một đối tượng đã bất ngờ xuất hiện tại phòng giao dịch, sử dụng vũ khí (nghi là súng) đe dọa, uy hiếp các nhân viên tại phòng giao dịch và cướp đi một khoản tiền mặt.

Tài xế công ty dùng dao uy hiếp cướp 200 triệu đồng từ nữ kế toán

XUÂN HẬU-T.TUYẾT |

Trong lúc chở nữ kế toán của công ty đi rút tiền về, Trương Văn (24 tuổi, trú đường Nguyễn Tri Phương) đã dùng dao uy hiếp, bịt miệng và trói tay cô gái để cướp 200 triệu đồng.

Đánh thuốc mê cướp tài sản khách mua dâm gây chết người

P.B |

Có tiền án về hành vi chuốc thuốc mê để cướp tài sản, ra tù, nữ bán dâm tiếp tục thực hiện hành vi như trên nhưng lần này làm chết người.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Agribank Bắc Giang bị cướp, đại diện ngân hàng nói gì?

Lan Hương |

Agribank cho biết, vào chiều 26.1, tại Agribank chi nhánh Dĩnh Kế (Bắc Giang) đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Một đối tượng đã bất ngờ xuất hiện tại phòng giao dịch, sử dụng vũ khí (nghi là súng) đe dọa, uy hiếp các nhân viên tại phòng giao dịch và cướp đi một khoản tiền mặt.

Tài xế công ty dùng dao uy hiếp cướp 200 triệu đồng từ nữ kế toán

XUÂN HẬU-T.TUYẾT |

Trong lúc chở nữ kế toán của công ty đi rút tiền về, Trương Văn (24 tuổi, trú đường Nguyễn Tri Phương) đã dùng dao uy hiếp, bịt miệng và trói tay cô gái để cướp 200 triệu đồng.

Đánh thuốc mê cướp tài sản khách mua dâm gây chết người

P.B |

Có tiền án về hành vi chuốc thuốc mê để cướp tài sản, ra tù, nữ bán dâm tiếp tục thực hiện hành vi như trên nhưng lần này làm chết người.