Bắt nam thanh niên giao cấu và quay lại "clip nóng" với bạn gái 15 tuổi

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt nam thanh niên giao cấu và quay lại nhiều "clip nóng" với bạn gái 15 tuổi.

Ngày 26.7, Công an phường Nam Dương (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, đã chuyển đối tượng Nguyễn Ngọc Huy (32 tuổi) cho Công an quận Hải Châu để điều tra hành vi giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi.

Theo công an, lực lượng chức năng phường Nam Dương phát hiện Nguyễn Ngọc Huy có dẫn một bé gái về nhà tại đường Nguyễn Văn Linh nên tiến hành kiểm tra.

Do quen biết qua mạng xã hội và được Huy rủ N.T.N (15 tuổi, nhà ở tỉnh Hải Dương) vào Đà Nẵng chơi. N. đã nhiều lần trốn gia đình vào Đà Nẵng. Đối tượng Huy thừa nhận cả hai đã có quan hệ tình dục. Kiểm tra điện thoại của Huy, Công an phát hiện có nhiều đoạn "clip nóng” quay lại cảnh quan hệ giữa 2 người.

Xét thấy hành vi của Huy có dấu hiệu của tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Công an phường Nam Dương đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng và các tài liệu liên quan cho Công an quận Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng nghiện ma tuý, dụ dỗ giao cấu bé gái 15 tuổi tại nhà trọ

MINH CHÂU |

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của T (sinh năm 2006), Huỳnh Đức Em đã thực hiện hành vi giao cấu với T. tại phòng trọ nơi Em đang tạm trú.

An Giang: Tạm giữ hình sự thanh niên giao cấu với bạn nhậu “nhí”

Nghiêm Túc |

Sáng ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác nhận đang tạm giữ đối tượng giao cấu với bạn nhậu “nhí”.

Truy nã đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định truy nã Hoàng Bá Lan (57 tuổi, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bắt đối tượng nghiện ma tuý, dụ dỗ giao cấu bé gái 15 tuổi tại nhà trọ

MINH CHÂU |

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của T (sinh năm 2006), Huỳnh Đức Em đã thực hiện hành vi giao cấu với T. tại phòng trọ nơi Em đang tạm trú.

An Giang: Tạm giữ hình sự thanh niên giao cấu với bạn nhậu “nhí”

Nghiêm Túc |

Sáng ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác nhận đang tạm giữ đối tượng giao cấu với bạn nhậu “nhí”.

Truy nã đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định truy nã Hoàng Bá Lan (57 tuổi, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.