Bắt khẩn cấp nghi can cướp tại trạm thu phí cao tốc TPHCM – Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 3.1, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp nghi can Đặng Đình Thiên (30 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) - thực hiện vụ cướp táo bạo tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 4h45 cùng ngày, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo tại cabin số 6, trạm thu phí quốc lộ 51 (đóng tại km 23+150) trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây xảy ra một vụ cướp.

Thời điểm trên, chị Dương Thị Hồng Phượng (26 tuổi, nhân viên trạm thu phí) đang ngồi làm việc trong cabin thì bất ngờ thấy một thanh niên bịt kín mặt đi vào hỏi: “Có anh Toàn ở đây không?”. Chị Phượng chưa kịp trả lời thì đối tượng bất ngờ giật lấy cọc tiền trong ngăn kéo nơi chị Phượng đang ngồi và nhanh chân tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô của chị Phượng, anh Huỳnh Quốc Tài (nhân viên bảo vệ tại đây) ngay lập tức đuổi theo tên cướp nhưng không kịp.

Nghi can Đặng Đình Thiên bị công an bắt giữ sau khi gây án_Ảnh: CTV
Nghi can Đặng Đình Thiên bị công an bắt giữ sau khi gây án_Ảnh: CTV

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Long Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Long An và Công an thị trấn Long Thành tập trung truy xét. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng 3.1, lực lượng công an đã bắt giữ được Đặng Đình Thiên là nghi can tham gia vụ cướp nói trên.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định phía Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (đơn vị quản lý trạm thu phí) bị cướp số tiền hơn 38 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xác minh.

Đây là lần thứ 2 ghi nhận xảy ra cướp tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử lưu động và tuyên án đối với hai bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) mức án 20 năm tù và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, Q.2, TPHCM) mức án 19 năm tù về tội “cướp tài sản”. Theo cáo trạng, Nam và Tuấn Anh là hai đối tượng gây ra vụ cướp gần 2,2 tỉ đồng tại Trạm thu phí đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây ngày 7.2.2019 (tức mùng 3 Tết Âm lịch 2019).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công an trả lại hơn 1,7 tỉ đồng tang vật vụ cướp Trạm thu phí cao tốc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.4, thông tin từ CA tỉnh Đồng Nai cho biết: Liên quan đến vụ cướp tại Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao số tiền hơn 1,7 tỉ đồng cho đại diện Trạm thu phí Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Đây là số tiền cơ quan công an thu giữ sau khi điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Tin pháp luật 24h: Thu hồi tiền 'khủng' vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây

T.H |

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng cùng với tang vật gây án. Tính đến thời điểm này, Cơ quan công an đã thu giữ khoảng 1,1 tỷ đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây: Công an đã thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau khi bắt hai đối tượng Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê ở Tiền Giang) Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) là nghi can đã dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cướp hơn 2,2 tỷ đồng vào sáng 7.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và đã thu được một số vật chứng quan trọng nhằm phục vụ cho công tác điều tra. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công an trả lại hơn 1,7 tỉ đồng tang vật vụ cướp Trạm thu phí cao tốc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.4, thông tin từ CA tỉnh Đồng Nai cho biết: Liên quan đến vụ cướp tại Trạm thu phí đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao số tiền hơn 1,7 tỉ đồng cho đại diện Trạm thu phí Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Đây là số tiền cơ quan công an thu giữ sau khi điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Tin pháp luật 24h: Thu hồi tiền 'khủng' vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây

T.H |

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng cùng với tang vật gây án. Tính đến thời điểm này, Cơ quan công an đã thu giữ khoảng 1,1 tỷ đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây: Công an đã thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau khi bắt hai đối tượng Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê ở Tiền Giang) Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) là nghi can đã dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cướp hơn 2,2 tỷ đồng vào sáng 7.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng và đã thu được một số vật chứng quan trọng nhằm phục vụ cho công tác điều tra.