Bắt khẩn cấp lãnh đạo xã ăn chặn tiền ngân sách

PV |

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, 2 lãnh đạo xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã lập khống chứng từ quyết toán để trục lợi cá nhân

Ngày 19.11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Thu (51 tuổi, ở xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư) - nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa và Nguyễn Tiến Thịnh (44 tuổi, ở xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư) - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, để điều tra về tội vi phạm qui định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND xã Xuân Hòa, nơi xảy ra vụ việc 2 lãnh đạo xã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Khánh Linh.
UBND xã Xuân Hòa, nơi xảy ra vụ việc 2 lãnh đạo xã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Khánh Linh.

Theo cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng bị khởi tố từ ngày 15.11, do trong thời gian từ tháng 2.2018 - 6.2018, lợi dụng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cánh đồng mẫu lớn Nguyễn Quang Thu và Nguyễn Tiến Thịnh đã lập khống chứng từ quyết toán hoàn thành công trình để rút ruột 366,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Sau đó, các đối tượng đã chỉ đạo sử dụng vào xây dựng công trình không thuộc phương án xây dựng cánh đồng mẫu lớn do Hợp tác xã nông nghiệp xã Xuân Hòa lập thẩm định, công trình không thuộc nguồn phân bổ ngân sách theo quyết định của UBND tỉnh Thái Bình gây thiệt hại cho ngân sách.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc xí nghiệp lập khống gần 20 hồ sơ để tham ô ngân sách hàng trăm triệu đồng

P.Đông |

Để chiếm đoạt tiền, Nguyễn Văn Thoan đã lập 18 bộ hồ sơ quyết toán khống, để đề nghị và được UBND huyện Tiên Lữ trích ngân sách huyện năm 2018 hỗ trợ tổng số tiền 250.000.000 đồng vào mục đích duy tu nội đồng phục vụ sản xuất.

Phấn đấu 3 tháng cuối năm thu ngân sách đạt trên 7.100 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ngày 29.10, chỉ đạo tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ông Nguyễn Đức Long yêu cầu: Trong 3 tháng còn lại của năm phải tập trung thu được 7.179 tỉ đồng. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đâu cũng cần nhưng cái bánh ngân sách có vậy thôi

Hùng - Trung - Nguyên |

Giai đoạn 2016 đến nay đang tập trung xử lý các vấn đề do giai đoạn 2011 - 2015 để lại, trong đó có việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ ứng trước. Từ 2016 đến nay chỉ khởi công hơn 400 dự án. Kiên quyết sẽ dần dần cắt bỏ tình trạng xin - cho.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giám đốc xí nghiệp lập khống gần 20 hồ sơ để tham ô ngân sách hàng trăm triệu đồng

P.Đông |

Để chiếm đoạt tiền, Nguyễn Văn Thoan đã lập 18 bộ hồ sơ quyết toán khống, để đề nghị và được UBND huyện Tiên Lữ trích ngân sách huyện năm 2018 hỗ trợ tổng số tiền 250.000.000 đồng vào mục đích duy tu nội đồng phục vụ sản xuất.

Phấn đấu 3 tháng cuối năm thu ngân sách đạt trên 7.100 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ngày 29.10, chỉ đạo tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ông Nguyễn Đức Long yêu cầu: Trong 3 tháng còn lại của năm phải tập trung thu được 7.179 tỉ đồng. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đâu cũng cần nhưng cái bánh ngân sách có vậy thôi

Hùng - Trung - Nguyên |

Giai đoạn 2016 đến nay đang tập trung xử lý các vấn đề do giai đoạn 2011 - 2015 để lại, trong đó có việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ ứng trước. Từ 2016 đến nay chỉ khởi công hơn 400 dự án. Kiên quyết sẽ dần dần cắt bỏ tình trạng xin - cho.