Bắt khẩn cấp kẻ giết tình nhân của vợ cũ ở Yên Bái

C.N |

Do mâu thuẫn, lời qua tiếng lại nên đối tượng Trần Đình Khanh đã ra tay sát hại bạn trai của vợ cũ vào tối 21.7

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 tối 21.7, ở tổ 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Đối tượng Trần Đình Khanh (SN 1973) đã đến nhà chị H (tổ 2, thị trấn Trạm Tấu, vợ cũ của đối tượng Trần Đình Khang), rồi ra tay sát hại anh Hoàng Văn N (SN 1975, thường trú tại tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu) là người yêu của chị H.

Người dân địa phương cho biết, đối tượng Trần Đình Khanh và chị H đã ly hôn cách đây khoảng 3 năm, còn anh N và chị H ở với nhau, nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Đối tượng Trần Đình Khanh đã bị lực lượng công an bắt giữ vào 22h30 khuya 21.7

Hiện nguyên nhân và nội dung vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Theo một số người dân địa phương, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm, Khanh đã dùng dao đâm chém, khiến anh N tử vong tại chỗ.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người

Cường Ngô |

Theo luật sư, hành vi lao xe tốc độ cao, hất văng chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ ở Hải Phòng của đối tượng Đỗ Văn Thắng đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.

Hung thủ 'giết người chưa đạt' lĩnh án 15 năm tù sau 13 năm truy nã

Theo TTXVN/Báo Tin tức |

Ngày 5.7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Tú (45 tuổi, TPHCM) 15 năm tù về tội “Giết người chưa đạt” theo điều 15, Bộ luật Hình sự 2015 năm 2017.

Bình Thuận truy nã 2 phạm nhân giết người, buôn ma túy trốn trại

MINH CHÂU |

Ngày 1.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Viết Huy (tên gọi khác “Huy Nấm độc”, 33 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ Tuy Phong). Hai đối tượng này bị khởi tố về tội danh “Trốn khỏi nơi giam”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người

Cường Ngô |

Theo luật sư, hành vi lao xe tốc độ cao, hất văng chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ ở Hải Phòng của đối tượng Đỗ Văn Thắng đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.

Hung thủ 'giết người chưa đạt' lĩnh án 15 năm tù sau 13 năm truy nã

Theo TTXVN/Báo Tin tức |

Ngày 5.7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Tú (45 tuổi, TPHCM) 15 năm tù về tội “Giết người chưa đạt” theo điều 15, Bộ luật Hình sự 2015 năm 2017.

Bình Thuận truy nã 2 phạm nhân giết người, buôn ma túy trốn trại

MINH CHÂU |

Ngày 1.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Viết Huy (tên gọi khác “Huy Nấm độc”, 33 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ Tuy Phong). Hai đối tượng này bị khởi tố về tội danh “Trốn khỏi nơi giam”.