Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu của Công an TP.Biên Hoà

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hoà phát hiện thu giữ của Nguyễn Hoàng Đạt một con dấu hình tròn có dòng chữ “Công an TP.Biên Hòa” và mộc dấu tên của lãnh đạo Công an TP.Biên Hoà có dấu hiệu làm giả.

Ngày 15.8, Công an TP.Biên Hoà cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Đạt (28 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Công an phường Phước Tân, TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính tiệm photocopy “Hoàng Ngân” đường Đinh Quang Ân, thuộc tổ 5, khu phố Hương Phước (Phước Tân). Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện Nguyễn Hoàng Đạt (28 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) đang bán cho anh H.V.Đ (phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa) 3 bản photo sổ hộ khẩu có chứng thực bản sao đúng với bản chính, có hình dấu tròn đỏ đề UBND phường Tam Phước, chữ ký đề tên Nguyễn Cao Cường - có dấu hiệu làm giả.

Qua làm việc, đối tượng Đạt khai nhận là chủ tiệm photo “Hoàng Ngân”, do ham lợi bất chính nên đã nhận làm photocopy 3 bản sổ hộ khẩu và làm giả chứng thực bản sao đúng với bản chính cho anh H.V.Đ với giá 40.000 đồng/3 cuốn. Đạt giả chữ ký của ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND phường Tam Phước, đóng dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính và dấu tròn đỏ UBND phường Tam Phước (dấu giả) vào các bản phô tô; khi đang giao cho anh Đ thì bị kiểm tra, phát hiện thu giữ.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp phòng thuê trọ của Đạt tại số 143, Đinh Quang Ân, khu phố Hương Phước (phường Phước Tân), thu giữ một con dấu hình tròn có dòng chữ đỏ “UBND phường Tam Phước”. Đáng nói, Công an còn phát hiện thu giữ của Đạt một con dấu hình tròn có dòng chữ đỏ “Công an thành phố Biên Hòa” và mộc dấu tên của lãnh đạo công an TP.Biên Hoà.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Lái xe làm giả thẻ phóng viên với giá 3 triệu đồng

Mai Hường |

Bùi Văn Tính (41 tuổi, tỉnh Thái Bình) khai nhờ làm thẻ phóng viên của một cơ quan báo chí để mỗi lần bị lực lượng chức năng kiểm tra khi sai phạm lái xe, thì xin bỏ qua cho dễ.

Phú Quốc: Tạm giữ 1 đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hoàng Dung |

Qua quá trình điều tra theo dõi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang, vừa bắt quả tang, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Tổ 6, ấp 4 xã Gành Dầu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó Giám đốc làm giả hàng chục nghìn bộ trang phục y tế phòng dịch

Việt Dũng |

Trương Thị Bình (38 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Đức Anh) và La Văn Thi (Giám đốc Công ty Đức Anh) làm giả hàng chục nghìn bộ trang phục phòng chống dịch COVID-19, số tiền cả tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lái xe làm giả thẻ phóng viên với giá 3 triệu đồng

Mai Hường |

Bùi Văn Tính (41 tuổi, tỉnh Thái Bình) khai nhờ làm thẻ phóng viên của một cơ quan báo chí để mỗi lần bị lực lượng chức năng kiểm tra khi sai phạm lái xe, thì xin bỏ qua cho dễ.

Phú Quốc: Tạm giữ 1 đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hoàng Dung |

Qua quá trình điều tra theo dõi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang, vừa bắt quả tang, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Tổ 6, ấp 4 xã Gành Dầu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó Giám đốc làm giả hàng chục nghìn bộ trang phục y tế phòng dịch

Việt Dũng |

Trương Thị Bình (38 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Đức Anh) và La Văn Thi (Giám đốc Công ty Đức Anh) làm giả hàng chục nghìn bộ trang phục phòng chống dịch COVID-19, số tiền cả tỉ đồng.